Đề xuất cá cược hợp pháp ở V-League:

Chơi dao cẩn thận đứt tay

ANTĐ - Việc sắp tới VFF đề xuất với các cơ quan chức năng cho phép cá cược hợp pháp ở các giải bóng đá trong nước, đặc biệt là V-League, có thể là một bước đi cần thiết trong quá trình lên chuyên nghiệp thực sự. Nhưng liệu nó đã phù hợp với bóng đá Việt Nam thời điểm này?

Cá cược thể thao ở V-League có thể mang lại hiệu ứng ngượcnếu không được quản lý chặt chẽ

Ảnh: QUANG THẮNG

VFF sốt ruột

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hơn 10 năm qua vẫn giậm chân tại chỗ về chuyện tiến lên chuyên nghiệp hóa, đặc biệt là việc “bóng đá đẻ ra tiền”, thì đề án cá cược thể thao hợp pháp (cụ thể ở đây là bóng đá) được coi như một giải pháp quan trọng. Khi bóng đá đơn thuần chưa thể tạo sức hút đủ để các CLB làm giàu, ví dụ như tiền bản quyền truyền hình, vé vào sân, bán áo… thì cá cược bóng đá hợp pháp sẽ mang lại nguồn lợi nhuận không nhỏ cho việc phát triển bóng đá nước nhà. Hàng năm, có hàng tỉ USD chảy ra nước ngoài, vào túi các hãng cá cược lớn thông qua con đường phi pháp. Ước tính, mỗi năm chỉ cần sử dụng 1/10 khoản tiền ấy để tái cơ cấu và xây dựng, phát triển bóng đá Việt Nam thôi, cũng là một con số đáng mơ ước. 

Ở Hàn Quốc, mô hình cá cược thể thao đã phát triển mạnh mẽ. Và hàng năm, có đến 60% lợi nhuận thu được từ hoạt động này (khoảng 15 triệu USD) được đầu tư vào KSPO – Quỹ phát triển thể thao của nước này. Bóng đá Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây một phần cũng bởi được đầu tư không tiếc từ nguồn tiền này. Hiện tại, nhiều quốc gia cũng đang học tập mô hình ấy, trong đó có Trung Quốc và thậm chí là Nhật Bản. Đây rõ ràng là mô hình rất đáng để Việt Nam nghiên cứu và học tập. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “Nếu chỉ dựa vào ngân sách không thôi thì thật khó để bóng đá Việt Nam có thể bứt lên. Muốn phát triển bền vững và chuyên nghiệp thì phải có kinh phí, đặc biệt là nguồn kinh phí từ cá cược hợp pháp. VFF đã mong mỏi điều này từ rất lâu, đã trình và đang chờ các cơ quan chức năng thông qua”. Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, một trong hai ứng viên sáng giá cho chiếc ghế chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới cũng là một trong những người sốt sắng nhất trong việc đề xuất cá cược hợp pháp. Ông Dũng cũng tiết lộ hiện tại có một số Nhà cái nước ngoài đến tìm hiểu thị trường Việt Nam và nhiều khả năng sẽ có đấu thầu để chọn ra đơn vị thích hợp nhất, trong đó tỷ lệ ăn chia là đặc biệt quan trọng.

Phần chìm của tảng băng

Đề án cá cược bóng đá hợp pháp áp dụng vào V-League, nghe thì rất “vào tai”, nhưng nó liệu có thực sự phù hợp với môi trường vốn nhiều phức tạp như bóng đá Việt Nam lúc này. Hầu như mùa giải nào, cũng có ít nhất 4-5 trận đấu được liệt vào “danh sách đen”. Thậm chí, một quan chức VFF còn từng thẳng thắn “bó tay” về nạn xin cho, nhường điểm giữa các CLB với nhau. Thật khó để khẳng định nếu đề án cá cược hợp pháp ra đời, các Nhà cái sẽ không nhúng tay vào những trận đấu kiểu như thế để thu lợi. Bóng đá thế giới đã từng chứng kiến biết bao vụ dàn xếp tỉ số để có lợi cho nhà cái. Ngay cả ở những quốc gia phát triển như Đức, Brazil hay Italia, chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa. 

Người ta quan niệm rằng cá độ “chui” chỉ dành cho “dân chơi”. Tuy nhiên, hình thức cá độ hợp pháp sẽ còn thu hút được rất nhiều tầng lớp khác, mà theo chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, có thể cả là một bà nội trợ. Chưa tính đến mức tiền cá độ, điều đó rõ ràng mở ra cơ hội thu về một khoản tiền lớn cho ngân sách. Nhưng vấn đề ở chỗ, ai quản lý được việc nhà cái “đi đêm” với CLB, hoặc với cầu thủ để tác động nhằm thay đổi kết quả trận đấu, để ăn những khoản tiền chênh lệch lớn từ những “kèo ngon”?