Chợ chưa họp…

ANTĐ - Chỉ còn nửa tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa mới. Điều cần nhất bây giờ là tìm một vị chủ tịch VFF. Thế nhưng khi Đại hội còn đang trong khâu chuẩn bị đã có nhiều chuyện khiến những người quan tâm không thể hiểu cách làm của VFF.

Ban chấp hành VFF đã có phiên họp về công tác chuẩn bị cho Đại hội. Trong đó có việc bỏ phiếu lấy tín nhiệm của BCH khoá VI danh sách 23 ủy viên giới thiệu ra Đại hội để ứng cử vào BCH khoá VII. Do vắng mặt 4 ủy viên BCH nên số phiếu chỉ còn là 19. Theo kết quả được công bố thì hai ứng viên tranh cử ghế Chủ tịch VFF khóa VII là Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Lê Khánh Hải và Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có cùng số phiếu 18. 

Tưởng như điều đó cho thấy cuộc đua giữa hai ứng viên này sẽ rất căng thẳng tại Đại hội sắp tới. Nhưng bê bối đã lộ ra khi Ban kiểm phiếu vừa thừa nhận có “sai sót”. Vị trí ứng viên Chủ tịch VFF bị “nhầm” số phiếu khi Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng được 19/19 phiếu nhưng con số công bố ở cuộc họp và trong họp báo sau đó chỉ là 18/19! Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại như vậy? 

Việc Bộ, tức đơn vị chủ quản của VFF, cử đại diện tham gia tranh cử các chức danh chủ chốt trong đó có vị trí chủ tịch VFF là chuyện tưởng như bình thường vì người ngoài còn có thể ứng cử. Một chuyện bình thường lại đang bị soi xét theo một kiểu bất thường xung quanh cuộc đua vào ghế chủ tịch VFF. Diễn biến Đại hội VII đang trở nên vô cùng nóng bỏng với việc Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng cạnh tranh chiếc ghế Chủ tịch VFF với Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Sáu nhiệm kỳ trước đó, Chủ tịch VFF luôn là người từ bộ máy quản lý Nhà nước. Mới là lấy ý kiến tín nhiệm thăm dò mà đã có vấn đề mà nói theo ngôn từ thể thao là không fair-play.

Ngoài trường hợp của vị trí Chủ tịch VFF thì một ủy viên Thường trực BCH VFF, ông Nguyễn Nam Hùng đã cho biết trong danh sách 23 người sẽ được BCH khoá VI giới thiệu vào BCH khoá VII ông có số phiếu đứng hàng thứ 9 hay thứ 10 , nhưng lại không có tên trong danh sách giới thiệu của BCH. Trong khi đó hai, ba người khác được 8/19 phiếu thì lại được giới thiệu!? Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cũng thừa nhận có xảy ra sự cố này. Đây mới chỉ là giới thiệu của BCH cũ, còn có được vào BCH khoá mới hay không thì phải do Đại hội bầu. Được biết, Ban kiểm phiếu đã làm biên bản để báo cáo lại vụ việc lên Thường trực và BCH VFF. Nhiều khả năng, danh sách 23 uỷ viên do BCH khoá VI giới thiệu ra Đại hội để ứng cử vào BCH khoá VII sẽ có sự thay đổi.

Một cuộc đua tưởng chừng bình thường để các thành viên VFF chọn người mà mình tin tưởng có tài, có tâm để dẫn dắt Liên đoàn đang có nguy cơ biến thành một “trận đấu” không khoan nhượng mà ở đó, nhiều chiêu thức chưa từng có tiền lệ có thể sẽ được sử dụng.