Chính thức "chốt" nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ kỳ đóng thuế năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng lên là 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng…
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi báo cáo tại phiên họp UBTVQH

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi báo cáo tại phiên họp UBTVQH

Sáng 17-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế TNCN sẽ là 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Như vậy, từ mức 11 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc như hiện hành thì theo Nghị quyết mới, mức giảm trừ đã được tăng thêm trên 40% (tương ứng là 15,5 triệu đồng và 6,2 triệu đồng).

Với phương án điều chỉnh này, người có thu nhập 15 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 2 người phụ thuộc với mức thu nhập là 31 triệu đồng/tháng thì vẫn chưa phải nộp thuế.

Cũng trong phiên họp sáng 17-10, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, áp dụng từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2026.

Theo đó, mức thuế đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay 1.500 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; dầu hỏa 600 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg.

Ngoài ra, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Dự thảo luật này tập trung hoàn thiện các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đồng thời thu hẹp phạm vi dự án phải chấp thuận chủ trương đầu tư, chỉ áp dụng với các dự án thuộc lĩnh vực nhạy cảm như hạ tầng cảng biển, sân bay, viễn thông, báo chí, xuất bản, hoặc có ảnh hưởng lớn đến môi trường, quốc phòng, an ninh…