Chính quyền Donetsk: Không có đàm phán nếu còn bạo lực

ANTĐ - Chính quyền nhân dân tỉnh Donetsk đã tuyên bố, chỉ đồng ý tiến hành đàm phán khi chính quyền Kiev chấm dứt hoàn toàn các hoạt động tấn công vào người biểu tình ở đông nam Ukraine.

Chính quyền Ukraine đã xua quân, tái khởi động chiến dịch trừng phạt phe đối lập tại Mariupol trong Ngày chiến thắng 9-5 khiến bạo lực lại bùng phát dữ dội trong ngày kỷ niệm 69 năm chiến thắng phát xít Đức.

Quân chính phủ đã bắn súng máy vào những người tham gia mít tinh kỷ niệm “Ngày Chiến thắng phát xít”, được tổ chức tại tòa nhà của sở cảnh sát thành phố. Họ còn nổ súng vào cả những đơn vị công lực của thành phố có các nhân viên từ chối và không chịu bắn vào thường dân.

Chính quyền tỉnh Donetsk dẫn nguồn từ các cơ quan y tế của thành phố cho biết có 7 người thiệt mạng và 39 người phải nhập viện tại Mariupol trong ngày 9-5. Tuy nhiên, có một số nguồn tin cho rằng con số thương vong thực tế còn cao hơn nhiều.

Về vụ xả súng tấn công người biểu tình tham gia mít tinh trong ngày lễ chiến thắng, ông Ertugrul Apakan - Trưởng phái đoàn quan sát viên đặc biệt của OSCE tại Ukraine đã tuyên bố lên án “tình trạng bạo lực” ở Mariupol, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và có các biện pháp để giảm thiểu leo thang tình hình.

Sau hai ngày xung đột căng thẳng, ngày 10-5, trên trang web của Vệ binh quốc gia Ukraine đột ngột xuất hiện thông tin về việc rút các đơn vị ra khỏi trung tâm thành phố Mariupol, nhưng không tuyên bố vì lí do gì.

Đây là một thông tin rất bất ngờ khi chỉ ngày hôm trước, quân đội Ukraine, dưới sự yểm trợ của xe bọc thép đã xả súng bắn vào những người dự mit tinh nhân “Ngày Chiến thắng”.

Theo chiều ngược lại, chính quyền nhân dân Donetsk hoài nghi thành ý của Kiev về việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình nhằm giải quyết xung đột và lưu ý rằng, hiện tại các nhà chức trách Ukraine đang làm cho tình hình thêm leo thang căng thẳng.

Đồng chủ tịch của Chính phủ DNR Miroslav Rudenko tuyên bố với hãng tin "Interfax" hôm 10-5 là chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) có thể xem xét khả năng đàm phán với Kiev với điều kiện họ từ bỏ các hình thức giải quyết xung đột bằng bạo lực, chấm dứt đàn áp chống người biểu tình đòi Liên bang hóa ở đông nam Ukraine.