Chính phủ Thái đầu tư 15 tỷ baht "cứu" ngành du lịch

(ANTĐ) - Để cứu vãn ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những bất ổn về chính trị thời gian qua, Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch đầu tư 15 tỷ baht cho ngành kinh tế mũi nhọn này, đồng thời đưa ra các biện pháp khác như miễn phí xin cấp, hoặc kéo dài hạn thị thực du lịch ở Thái...

Chính phủ Thái đầu tư 15 tỷ baht "cứu" ngành du lịch

(ANTĐ) - Để cứu vãn ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những bất ổn về chính trị thời gian qua, Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch đầu tư 15 tỷ baht cho ngành kinh tế mũi nhọn này, đồng thời đưa ra các biện pháp khác như miễn phí xin cấp, hoặc kéo dài hạn thị thực du lịch ở Thái...

Với 15 tỷ baht đầu tư, Chính phủ Thái hy vọng cải thiện được bộ mặt ảm đạm của ngành du lịch
Với 15 tỷ baht đầu tư, Chính phủ Thái hy vọng cải thiện được bộ mặt ảm đạm của ngành du lịch

Thông tin này được Phó Thủ tướng Thái Lan, ông Kobsak Sabhavasu xác nhận ngày 20-4: “Chấn hưng du lịch đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu lúc này, trong đó trước tiên là giúp đỡ những người làm du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn”. Những người này sẽ được vay từ khoản tiền 15 tỷ baht nói trên để khôi phục lại hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng sẽ kéo dài các chương trình quảng bá du lịch trong 3 tháng tới, gồm giảm giá vé máy bay, giảm thuế du lịch, phí xin Visa... 

Liên quan đến tình hình thời sự ở Thái Lan, ngày 20-4, cảnh sát nước này cho biết họ đã xác định được những nghi phạm liên quan đến vụ ám sát ông Sondhi Limthongkul, thủ lĩnh PAD ngày 18-4 và sẽ tiến hành bắt giữ trong tuần này.

Bảo Trâm

(Theo Chinanews)