- Tổng thống Donald Trump đồng ý hợp tác ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào Mexico
- 41 tên khủng bố IS đào tẩu khỏi trại giam ở miền bắc Syria đã bị bắt giữ
- Những thông dịch viên ở vùng chiến sự Iraq và Afghanistan bị đồng minh Mỹ bỏ rơi
“Chúng tôi đã sẵn sàng rời khỏi EU vào ngày 31-10. Anh có đủ phương tiện và khả năng để làm điều này. Bức thư được gửi do nghị viện yêu cầu làm vậy nhưng họ không thể thay đổi quyết định của Thủ tướng. Nghị viện không thể thay đổi chính sách và mục tiêu của chính quyền”, ông Michael Gove, người chịu trách nhiệm chuẩn bị cho tình huống Brexit không thỏa thuận, cho hay.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi vào hôm 19-10, Hạ viện Anh thông qua luật sửa đổi buộc Thủ tướng Anh phải yêu cầu lùi Brexit tới ngày 31-1-2020.

Thủ tướng Boris Johnson kiên định hạn chót Brexit là vào 31-10
Như một động thái nhằm khẳng định sự kiên quyết của mình, Thủ tướng Johnson đã gửi đến cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk 3 bức thư. Thứ nhất là một bản giải thích chính quyền London chỉ làm điều này để cho phù hợp với luật, thứ hai là bản thảo chưa được ký của yêu cầu gia hạn và cuối cùng là bức thư ông Johnson khẳng định bản thân không muốn sự kéo dài hạn chót cho Brexit.
Ông Donald Tusk xác nhận đã đọc cả 3 bức thư của ông Johnson và đang thảo luận với các lãnh đạo EU về việc này. Ít có khả năng EU sẽ từ chối sự xin gia hạn của Anh, tuy nhiên, họ được cho là cũng không đưa ra câu trả lời ngay mà đợi những diễn biến mới ở London trong tuần tới.