Chiều nay (10-6), U19 VN thử sức với tuyển SV Nhật Bản

ANTĐ - 15h00 chiều nay (10-6), U19 VN sẽ “mở hàng” cho loạt trận giao hữu trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Osaka bằng cuộc thử sức với Tuyển SV Nhật Bản.

U19 VN tập luyện trên sân cỏ tự nhiên của Trung tâm J-Green Sakai

Kể từ thời điểm đặt chân tới xứ sở mặt trời mọc hôm 8-6 đến nay, U19 VN đã trải qua 3 buổi tập trên sân Trung tâm J-Green Sakai, thuộc thành phố Osaka. Theo thông tin từ Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, đây là địa điểm rất lý tưởng cho đợt rèn binh của HLV Guillume Graechen. Ngoài sự ủng hộ của điều kiện thời tiết, thì cơ sở vật chất của J-Green cũng được xem là hoàn hảo với hệ thống sân tập hiện đạt, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về múi giờ là không đáng kể so với Việt Nam nên các cầu thủ cũng bắt nhịp rất nhanh với môi trường mới, có thể vào guồng với cường độ cao ngay từ buổi tập đầu tiên.

Để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp Tuyển SV Nhật Bản, thầy “Giôm” đã dành nhiều thời lượng cho các bài huấn luyện về phối hợp chiến thuật nhóm trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Điểm yếu về chơi bóng bổng cũng được chiến lược gia người Pháp đặc biệt lưu tâm và chỉnh sửa cho các học trò.

Với mục đích thử nghiệm đội hình, nhiều khả năng thầy “Giôm” sẽ ưu tiên sử dụng các nhân tố mới được triệu tập bổ sung. Do chưa kịp hồi phục chấn thương nên thủ thành Văn Long và trung vệ Tiến Dũng chắc chắn sẽ phải ở chế độ chờ.

Mặc dù không có nhiều thông tin về Tuyển SV Nhật Bản, nhưng thầy “Giôm” vẫn đánh giá đây là một trong những đối thủ mạnh của U19 VN trong đợt tập huấn này. Tại Denso Cup hồi tháng Tư vừa qua, đội bóng này đã từng đánh bại “khách quen” của ĐTVN là Tuyển SV Hàn Quốc với tỷ số đậm 6-0 nên chắc chắn sẽ rất đáng gờm. Nhật Bản chú trọng phát triển bóng đá học đường nên các đội sinh viên sẽ là những đội chất lượng. Bóng đá Nhật có kỹ thuật và lối chơi tương đồng bóng đá Việt Nam nên chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi”, HLV Guillume Graechen nhận định.

Được biết, do Tuyển SV Nhật Bản có lịch đá giao hữu với U21 Nhật Bản vào ngày mai nên nhằm đảm bảo không phá sức các cầu thủ, phía bạn đề nghị trận đấu với U19 VN sẽ chỉ gói gọn trong 60 phút (30 phút/hiệp).