Rogers Cup 2013:

Chiến thắng khác nhau của Nadal và Murray

ANTĐ - Trong khi Nadal dễ dàng đánh bại Jesse Levine, thì ĐKVĐ Wimbledon Andy Murray lại phải rất vất vả, mới vượt qua được Marcel Granollers.

Nadal có chiến thắng dễ dàng

Đêm qua 7-8, do được miễn thi đấu vòng 1 cả Nadal và Murray mới bước vào trận đấu đầu tiên tại Rogers Cup 2013. Chỉ phải gặp tay vợt thua kém hơn mình rất nhiều trên BXH, Nadal đã có chiến thắng dễ dàng. Ở set thứ nhất, tay vợt người Tây Ban Nha đã giành được 2 break, qua đó kết thúc set đấu với tỷ số 6-2.

Tiếp tục thi đấu hưng phấn, Nadal đã không cho Jesse Levine cơ hội nào và nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỷ số 6-0. Ở vòng 3 Nadal sẽ gặp hạt giống số 15 Jerzy Janowicz - tay vợt đã đánh bại Frank Dancevic với tỷ số 7-6 (5), 3-6, 6-4.

Ngược lại với Nadal, Murray có trận đấu khá vất vả trước Marcel Granollers. Sau khi giành thắng lợi khó nhọc 6-4 ở set thứ nhất, tưởng chừng nhà ĐKVĐ Wimbledon sẽ dễ dàng hạ gục đối thủ ở set tiếp theo. Tuy nhiên, tay vợt người Anh phải trải qua tới 12 games và loạt tie-break mới vượt qua được tay vợt người Tây Ban Nha với tỷ số 7-6(2).

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, các tay vợt mạnh khác như Tomas Berdych (5), Fabio Fognini (13) và Nikolay Davydenko đều giành quyền đi tiếp. Nhưng một số hạt giống khác như Stanislas Wawrinka (8), Tommy Haas (10) lại phải rời cuộc chơi.

Ở nội dung của nữ không có bất ngờ lớn nào xảy ra khi các hạt giống hàng đầu như Na Li (4), Sara Errani (5), Marion Bartoli (7), Roberta Vinci (10)  và Sloane Stephens (14)... đều dễ dàng giành quyền đi tiếp. Chỉ có hạt giống số 11 Maria Kirilenko thất bại trước Alize Cornet với tỷ số 5-7, 5-7.