Chiến đấu quả cảm, Việt Nam truất ngôi Thái Lan tại giải nữ Đông Nam Á

ANTD.VN - Dù xuống sức sau 2 hiệp chính song các cô gái Việt Nam vẫn thi đấu đầy quả cảm để quật ngã Thái Lan tại hiệp phụ bằng bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như qua đó biến chủ nhà thành cựu vương giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

Tối 27-8, ĐT nữ Việt Nam cùng Thái Lan bước vào trận đấu cuối cùng của giải phân ngôi nhất nhì. Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp từng dự World Cup, chủ nhà được đánh giá cao hơn.

Trong 15 phút đầu, nhờ thể hình tốt hơn, Thái Lan chiếm ưu thế trong hầu hết các pha tranh bóng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đứng vững nhờ biết cách chơi áp sát và hạn chế không gia thi đấu của đối thủ.

Đội trưởng Huỳnh Như (áo trắng) ghi bàn quyết định giúp Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan ở chung kết giải nữ Đông Nam Á 2019

Nửa cuối hiệp 1 chứng kiến màn ăn miếng trả miếng của hai đội, trong đó tuyển Việt Nam ở hữu cơ hội ngon ăn nhất khi Tuyết Dung sút chéo góc chệch khung thành Thái Lan ở phút 38.

Sang hiệp 2, Thái Lan tăng cường tấn công nhằm giải quyết trận đấu trong 90. Các học trò HLV Mai Đức Chung dù đuối sức vẫn rất tập trung và bình tĩnh hóa giải các đường lên bóng, đặc biệt từ hai biên của chủ nhà.

Bất phân thắng bại trong 2 hiệp chính, hai đội đá tiếp hiệp phụ. Và tại đây, các cô gái Việt Nam đã thể hiện nỗ lực, ý chí tuyệt vời, dưới sự cổ vũ - tiếp lửa từ khoảng 50 cổ động viên đội nhà có mặt trên khán đài.

Phút 95, từ quả tạt chìm bên cánh phải, đội trưởng Huỳnh Như đá nối cự ly gần chính xác đem về bàn mở tỷ số cho Việt Nam.

Hơn 20 phút sau đó chứng kiến sự kiên cường và bình tĩnh của các học trò HLV Mai Đức Chung trong việc chống đỡ các pha tấn công trong thế "không còn gì để mất" của chủ nhà.

Chiến thắng 1-0 sau 120 phút thi đấu quả cảm, tuyển nữ Việt Nam chính thức truất ngôi vô địch do Thái Lan nắm giữ 3 mùa giải liên tiếp, để trở thành số 1 bóng đá nữ Đông Nam Á.

Đây là thành tích tuyệt vời, động viên tinh thần cho thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng tới SEA Games 30 và xa hơn là tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2023.