- NATO sắp tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân gần biên giới Nga để trả đũa?
- Nga huấn luyện phi công Belarus lái Su-25 mang vũ khí hạt nhân chiến thuật?
![]() |
Hình ảnh vụ thử hạt nhân của Mỹ, năm 1957 |
Hôm 12-6, nhóm chống hạt nhân này công bố ước tính cho thấy 9 quốc gia đã chi tổng cộng 82,9 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân vào năm 2022, tăng nhẹ so với năm trước.
Các quốc gia này bao gồm 5 nước có vũ khí hạt nhân được công nhận theo Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc, cộng với Ấn Độ, Israel, Pakistan và Triều Tiên.
Trong 9 nước, chi tiêu vũ khí hạt nhân của Mỹ là lớn nhất với 43,7 tỷ USD, tiếp đó là Trung Quốc với 11,7 tỷ USD và Nga với 9,6 tỷ USD.
ICAN cho biết ước tính về chi tiêu được tính toán dựa trên tổng chi tiêu quân sự của mỗi quốc gia và các số liệu khác được chính phủ các nước công bố.