Chỉ chờ HLV Hoàng Văn Phúc gật đầu

ANTĐ - Sáng qua 22-4, đại diện VFF đã có cuộc trao đổi cụ thể với HLV Hoàng Văn Phúc về các điều khoản trong hợp đồng làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, dự kiến kéo dài 2 năm. Phía VFF đưa ra 2 lựa chọn cho ông Phúc: hoặc làm việc tại VFF sau đó nhận phân công làm HLV trưởng đội tuyển hoặc chỉ nhận lời làm HLV trưởng đội tuyển. 

TTK Ngô Lê Bằng cho biết: “Sở dĩ VFF đưa ra nhiều phương án vì để HLV Phúc có sự lựa chọn thoải mái nhất. Hiện đôi bên đã cơ bản đi đến thống nhất các điểm chính trong hợp đồng, song HLV Phúc vẫn muốn suy nghĩ thêm trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng”. Các điều khoản hợp đồng không được đôi bên tiết lộ song theo tìm hiểu, ở phương án chỉ ký hợp đồng làm HLV trưởng, HLV Phúc sẽ nhận mức lương nhỉnh hơn, tuy nhiên trách nhiệm theo kèm sẽ lớn hơn và khả năng bị chấm dứt hợp đồng sớm nếu thành tích đội tuyển kém. Ngược lại, nếu nhận lời làm lâu dài ở VFF, ngoài lương thấp hơn, HLV Phúc còn phải chấp hành các quy định như một nhân viên VFF, song bù lại công việc lâu dài và ổn định hơn. “Giờ chỉ còn chờ HLV Phúc gật đầu là xong. Nếu HLV này đồng ý, VFF sẽ cố gắng tiến hành ký hợp đồng ngay trong tuần này”, ông Bằng cho biết.