Chỉ 13% người Pháp ủng hộ Tổng thống Francois Hollande

ANTĐ - Số lượng người dân Pháp ủng hộ Tổng thống Francois Hollande đã xuống mức thấp kỉ lục trong tháng 9-2014, theo một cuộc khảo sát gần đây. Chỉ có 13% người Pháp hài lòng với những chính sách của ông Holland trong thời gian qua. 

86% người dân Pháp không ủng hộ tổng thống của mình, Cơ quan điều tra ý kiến dư luận Pháp (IFOP) cho hay. Kết quả cuộc điều tra này đã được đăng tải trên báo Le Journal du Dimanche, cho thấy Tổng thống Pháp đã mất đi 4% người ủng hộ kể từ tháng 8.

Tổng thống Pháp Francois Hollande

Cuộc điều tra này đã lấy ý kiến của 1.970 người trên độ tuổi 18, từ ngày 12 đến 20-9-2014. Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Pháp Manuel Valls, cũng đã giảm 1% còn 35%.

Tỉ lệ người ủng hộ ông Valls đã giảm nhẹ từ 58% khi ông mới nhận chức từ 1-4-2014. Ông được chỉ định vào vị trí thủ tướng, sau khi Tổng thống Pháp tuyên bố thành lập một chính phủ mới.

Vào đầu tháng 9-2014, IFOP đã cho biết rằng 86% người Pháp không muốn ông Hollande tranh cử nhiệm kì 2 vào năm 2017. Trong đó, 50% những người này nhận định rằng Tổng thống Pháp không thực hiện những gì đã hứa. Tỉ lệ thất nghiệm vẫn đạt mức cao kỉ lục và hiện tại là 10%.

Tuy nhiên, tại hội nghị NATO diễn ra ở Cardiff, Tổng thống Pháp cho biết, ông sẽ không từ chức cho đến khi hết nhiệm kì vào năm 2017.

Một cuộc điều tra khác bởi TNS-Sofres, lấy ý kiến của 1.000 người khác cũng đưa ra kết quả gần giống với IFOP. Điều này đã khiến ông Hollande trở thành vị tổng thống Pháp bị phản đối nhiều nhất trong lịch sử kể từ thế chiến II.