Chết tức tưởi vì “Viagra thảo dược"

ANTĐ - Một tòa án ở Nepal đã kết án 19 dân làng trong vụ giết một nhóm nông dân để giành lấy loại cây có tính kích dục được gọi là "Viagra của vùng Himalaya".

7 nông dân đã bị sát hại tại vùng Manang hẻo lánh hồi tháng 6-2009 khi đi kiếm Yarchagumba, loài ký sinh thực vật thuộc loại hiếm, cũng là nguồn thu nhập chính của nhiều cộng đồng quanh dãy núi Himalaya.

Các bị cáo khai rằng một số người thiệt mạng sau khi nổ ra cuộc tranh giành quyền lấy loại cây đang có nhu cầu đặc biệt từ thương lái Trung Quốc mà mỗi kg có thể lên đến hàng chục nghìn USD.

Các thung lũng gần biên giới với Trung Quốc, nơi các nạn nhân mất tích là một trong những vùng xa xôi nhất của Nepal, và vài tuần sau người ta mới phát hiện họ bị giết. Bằng chứng cho thấy trong 6 người trực tiếp tham gia giết người nên họ đã phải nhận mức án 20 năm tù, 13 người với vai trò trợ giúp gián tiếp bị xử 2 năm tù, 21 bị cáo khác được tuyên bố vô tội.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phải đi bộ mất vài ngày mới tới dược khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Đầu tiên họ bắt giữ toàn bộ dân làng nhưng sau đó đã thả phụ nữ và trẻ em.