Chelsea trẻ hóa đội hình

ANTĐ - Tân HLV của Chelsea, Andre Villas-Boas từng cho biết, ông phải thừa hưởng một trong những đội hình cao tuổi nhất tại Premier League.

Đây là lý do thúc đẩy nhà chiến thuật người Bồ Đào Nha trẻ hoá lực lượng để phục vụ cho tham vọng trở lại đỉnh cao bóng đá Anh của tỷ phú dầu lửa người Nga, Roman Abramovich. Và tiền đạo Romelu Lukaku (ảnh) là một cái tên mà ông nhắm đến. Hiện Chelsea đã liên hệ với CLB Anderlecht để ký hợp đồng với tài năng trẻ hứa hẹn nhiều triển vọng người Bỉ này. Không có gì thay đổi, Lukaku sẽ gia nhập đội bóng của Premier League trong tuần này.

Tiền đạo này cán đích ở vị trí thứ 2 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Bỉ năm 2010. Ngôi sao thuận chân trái Lukaku đã ghi 16 bàn thắng ở mùa trước và có 2 bàn thắng từ 2 trận đầu tiên của mùa giải năm nay.

Anderlecht không tiết lộ chi tiết số tiền mà Chelsea trả cho Lukaku nhưng giới báo chí Anh cho biết đội bóng của Bỉ từng từ chối lời đề nghị trả 18 triệu bảng, tương đương 30 triệu USD, điều này có nghĩa The Blues sẽ phải chi thêm vài triệu USD nữa mới thuyết phục được đối tác gật đầu.

Cùng với thành công ở cấp độ CLB, Lukaku sớm khẳng định tài năng trên bình diện quốc tế. Cầu thủ này từng chơi 10 trận cho đội tuyển Bỉ, ghi 2 bàn thắng đầu tiên ở trận gặp Nga hồi tháng 11 năm ngoái. Sự gia nhập của Lukaku hứa hẹn một cuộc chạy đua giành vị trí căng thẳng trên hàng tấn công của Chelsea ở mùa giải năm nay.

Cho đến thời điểm này, Villas-Boas vẫn chưa quyết định Fernando Torres hoặc Didier Drogba sẽ đá chính trong mùa giải mới, nhưng nếu bộ đôi này không cải thiện hơn so với mùa giải trước, viễn cảnh những “siêu tiền đạo” phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị không phải là điều đáng ngạc nhiên trước một Lukaku ghi bàn như “gà đẻ trứng”. Torres gia nhập Chelsea từ tháng 1 với phí chuyển nhượng kỷ lục nhưng số bàn thắng mà anh ghi được chưa đếm hết mười đầu ngón tay. Trong khi đó Drogba không còn sắc bén như thời HLV Jose

Mourinho làm việc ở đây. Một số ca chấn thương cũng ảnh hưởng rất lớn tới phong độ của tiền đạo người Bờ Biển Ngà, khiến anh không còn là nỗi đe doạ thường trực với hàng phòng ngự đối phương.