Chelsea thất bại trước đội bóng đàn em QPR

ANTĐ - Bị QPR vượt lên dẫn trước từ khá sớm, Chelsea không những không gỡ hòa mà còn bị mất tới 2 cầu thủ chỉ sau 40 phút đầu tiên và đành chấp nhận với thất bại 0-1 tại Loftus Road.
Chelsea thất bại trước đội bóng đàn em QPR ảnh 1

                                                              Chelsea sớm bị dẫn bàn

Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội để leo lên vị trí thứ 2 sau một trận đấu mà lẽ ra, nếu chơi với đúng năng lực, họ hoàn toàn có thể rời Loftus Road với 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, những quyết định có phần thiếu chính xác của trọng tài cũng như việc những cái đầu nóng đã không thể kiểm soát được hành vi của mình đã khiến cho Chelsea phải trả giá. Bị thua sớm, mất Bosingwa và Drogba do thẻ đỏ, nhưng cũng phải khen ngợi cho đẳng cấp và tinh thần chiến đấu ngoan cường của các học trò HLV Villas-Boas.

Chelsea với thế mạnh của một ông lớn đã tràn lên tấn công khiến QPR phải gồng mình chống đỡ trong ít phút đầu. Thế nhưng bất ngờ đã đến ở phút thứ 9 của trận đấu. David Luiz phạm lỗi với Helguson trong vòng cấm và trọng tài Chris Foy ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, chính Helguson dễ dàng đánh bại Cech mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, Chelsea lại đẩy cao đội hình để tấn công nhưng lại khá bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của QPR. Lần lượt Ashley Cole, Luiz hay Mata có cơ hội để lập công nhưng đều không thể tận dụng trước sự xuất sắc của thủ thành Kenny bên phía đội chủ nhà. Điều tồi tệ đã đến với The Blues ở phút 33 khi Bosingwa bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với người cũ Chelsea Wright-Phillips. Ngay sau đó, trên chấm đá phạt sát vòng cấm, nhạc trưởng Taarabt tung cú dứt điểm vào góc cao nhưng Cech đã cảnh giác và cản phá thành công.

Chelsea thất bại trước đội bóng đàn em QPR ảnh 2

                                                Bosingwa (phải) bị truất quyền thi đấu

Phút 44, Chelsea lại nhận thêm một tổn thất nghiêm trọng. Drogba có pha vào bóng nguy hiểm với Taarabt và thẻ đỏ đã được rút ra dành cho tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Chỉ chơi với 9 người khi đã bị dẫn trước một bàn trong phần lớn thời gian của trận đấu là điều quá khó khăn cho các học trò của Villas-Boas.

Bước sang hiệp hai, dù thi đấu thiếu người nhưng Chelsea vẫn cho thấy đẳng cấp của mình với những pha lên bóng nguy hiểm. Trong khi đó QPR khi đang dẫn bàn có vẻ như vẫn chưa muốn dừng lại. Phút 54, Taarabt chọc khe thông minh cho Luky Young băng xuống đối mặt với Cech nhưng cú sút của hậu vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Chelsea. Phút 67, dù Lampard bị ngã trong vòng cấm dưới tác động của Hall nhưng không hề có penalty cho đội khách.

Trong những phút cuối, thế trận khá cân bằng với nhiều cơ hội ngon ăn được chia đều cho hai đội. Nếu như Helguson bên phía QPR đệm bóng vọt xà ở cự ly gần ở phút 76 thì chỉ 4 phút sau. Chelsea đáp trả với cú đánh đầu đưa bóng tìm đến ngay vị trí mà thủ thành Kenny đang chờ sẵn của Anelka. Có thể nói đây là cơ hội tuyệt vời nhất cho Chelsea từ đầu trận đến nay.

Phút 83, Anelka có pha nhả bóng hợp lí cho David Luiz nhưng rất tiếc cho Chelsea khi pha tung người móc bóng của hậu vệ người Brazil lại đưa bóng đi vọt xà. Những nỗ lực tuyệt vời của The Blues trong những phút cuối không hề được đáp trả và Villas-Boas cùng các học trò đành trắng tay rời khỏi Loftus Road.

Kết quả các trận đấu vòng 9 Premier League:

Arsenal 3 - 1 Stoke C.

Fulham 1 - 3 Everton

Manchester U. 1 - 6 Manchester C.

Blackburn R. 1 - 2 Tottenham H.

Queens Park R. 1 - 0 Chelsea