Chelsea sợ nhất đối thủ nào?

ANTĐ - Trước khi bước vào mùa giải mới, ngôi sao của Chelsea, Cesc Fabregas đã tiết lộ về đối thủ nguy hiểm nhất mà The Blues phải đương đầu ở mùa giải năm nay. 
Chelsea sợ nhất đối thủ nào? ảnh 1

Trong lúc HLV của Chelsea, Jose Mourinho mới chỉ thực hiện bản hợp đồng mượn tiền đạo Radamel Falcao là đáng kể, các đối thủ của CLB thành London đều có những cải thiện mạnh mẽ về lực lượng. Man City, Á quân của mùa giải trước, thực hiện bản hợp đồng “bom tấn” với Raheem Sterling từ Liverpool. M.U tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng lực lượng với hàng loạt bản hợp đồng, trong đó có Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin và Memphis Depay.

Tương tự, Liverpool hay Arsenal đều có những thay đổi nhất định. Bản hợp đồng để thủ môn Petr Cech sang Emirates được coi là sai lầm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, bởi nó giúp Arsenal cải thiện đáng kể hàng phòng ngự. Tuy nhiên, theo Fabregas, đối thủ mà Chelsea lo ngại không phải ai trong số này.

Theo cựu tiền vệ của Arsenal và Barcelona, đối thủ The Blues sợ nhất là… chính mình. 3 tháng sau khi lên ngôi cao nhất của bóng đá Anh, Chelsea vẫn duy trì được đội hình được đánh giá cao tại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù. Dưới hàng phòng ngự, John Terry vẫn là “hòn đá tảng” cùng với Gary Cahill. Ở phía trên, Fabregas và Eden Hazard vượt trội so với bất cứ hàng tiền vệ nào.

Hazard gần đây được báo chí đảo quốc sương mù ví von sánh ngang với Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Trên hàng tấn công, Diego Costa sẽ có dịp tái ngộ với “cặp bài trùng” hồi còn thi đấu cho Atletico Madrid, Falcao. Mặc dù vậy, Fabregas nghĩ rằng anh và đồng đội phải tiếp tục hoàn thiện mình nếu muốn bảo vệ thành công danh hiệu giành được hồi năm ngoái. 

“Chúng tôi không nghĩ tới các đối thủ khác mà tập trung vào chính mình. Với đội hình hiện tại, chúng tôi có thể giành được tất cả hoặc cũng có thể đánh mất tất cả. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi phải tập luyện và thi đấu để chiến thắng chính bản thân mình và phải cải thiện ngày càng tốt hơn”, Fabregas bộc bạch.

Không giống như mùa giải trước, cuộc đua tranh tại Premier League mùa giải năm nay sẽ khốc liệt hơn rất nhiều khi bước vào năm đầu tiên của bản hợp đồng truyền hình kỷ lục trị giá 7,7 tỷ USD (kéo dài trong 3 năm). Miếng bánh bản quyền truyền hình khổng lồ giúp các đội bóng có thêm động lực thi đấu, với số tiền thưởng tăng lên theo từng vị trí.

Ngoài 4 hoặc 5 đội bóng có thể cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với The Blues, đoàn quân của Mourinho còn phải đối mặt với những thách thức lớn từ các đội bóng phải chiến đấu để trụ hạng. Chính vì lý do này, Chelsea phải không ngừng hoàn thiện bản thân ở mùa giải được đánh giá là khốc liệt ngay từ lúc bắt đầu. 

Kể từ Man United vào mùa giải 2008-2009, vẫn chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Đây sẽ thách thức lớn cho đoàn quân của HLV Mourinho cho tham vọng ở lại ngôi đầu của bóng đá Anh trong mùa giải năm nay.