Chelsea sắp phá kỷ lục thế giới

ANTD.VN - Chelsea đang không ổn định và đây là lúc tỷ phú Roman Abramovich lại phải ra tay. Đích nhắm của họ là Leonardo Bonucci từ Juventus, với mức phí kỷ lục thế giới cho một trung vệ.

Theo tiết lộ từ tờ Telegraph, ông Abramovich sẵn sàng vung tiền cải thiện đội hình của The Blues để giúp Conte đưa người khổng lồ của London trở lại đỉnh cao. Tỷ phú dầu lửa người Nga bất ngờ xuất hiện ở khu Cobham của Chelsea tuần trước và cùng nhau ăn trưa với Conte, nói chuyện xoay quanh mục tiêu làm thế nào để đưa CLB chủ sân Stamford Bridge trở thành thế lực hùng mạnh nhất châu Âu.

Bonucci, trung vệ của Juventus, được coi là chữ ký trong mơ của Conte và tỷ phú Abramovich sẵn sàng cung cấp tài chính nhiều hơn con số 50 triệu bảng mà PSG từng bỏ ra để chiêu mộ David Luiz, ngôi sao giữ kỷ lục là hậu vệ đắt giá nhất hành tinh.

Luiz đã trở lại sân Stamford Bridge trong mùa hè năm nay với giá 30 triệu bảng, nhưng một số nguồn tin tiết lộ, chủ sở hữu người Nga đang chuẩn bị 60 triệu bảng để đưa Bonucci, người được đánh giá là hậu vệ tốt nhất thế giới hiện nay về Chelsea.

Conte từng làm việc với Bonucci trong 3 năm dẫn dắt Juventus cũng như quãng thời gian ở đội tuyển Italia. Bộ đôi này có mối quan hệ gần gũi và Bonucci từng không ngớt lời tán dương chiến lược gia này hồi đầu năm khi nói rằng “ông ấy sẽ gặt hái thành công lớn ở Anh”.

Man City đã thất bại trong chiến dịch lấy chữ ký của Bonucci trong suốt mùa hè và Chelsea hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để thuyết phục Juventus, bởi The Blues không được dự Champions League. Bất kỳ lời trả giá nào của Chelsea vào tháng 1 đều có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua từ Man Xanh, song điều đó không ngăn cản Abramovich “bật đèn xanh” để The Blues tuyển mộ hậu vệ người Italia.

Abramovich đã bị lu mờ vì cái bóng quá lớn của Sheikh Mansour ở Man City và phong cách chi tiêu rầm rộ của M.U trong những năm gần đây, nhưng luôn có những dấu hiệu cho thấy thương gia giàu có này sẵn sàng chi tiêu nếu Conte xét thấy cần thiết.

Sau mùa giải thảm họa vừa qua và những thất bại trước Liverpool cũng như Arsenal, Abramovich đã xác định cần phải làm những gì để Conte có thể giúp hồi sinh Chelsea. Hàng phòng ngự chính là vấn đề lớn nhất của Chelsea trong 7 trận đầu tiên tại Premier League và đây là lý do tỷ phú dầu lửa người Nga sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới vì Bonucci.