
Chelsea đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 70 điểm, nhiều hơn 7 điểm so với đội đứng thứ hai là kình địch cùng thành phố London, Arsenal, nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. Đó là cách biệt an toàn cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge trong bối cảnh Premier League đang trong giai đoạn nước rút.
Đoàn quân của Mourinho đang trên đường đi vào lịch sử của Premier League, trở thành đội giữ ngôi số 1 hoặc gia nhập tốp đầu trên bảng xếp hạng lâu nhất, khi đăng quang chức vô địch ở mùa giải năm nay. Theo thống kê chính thức, The Blues giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng kể từ ngày 30-8, điều có nghĩa họ có thể thiết lập kỷ lục mới với 274 ngày dẫn đầu Premier League nếu duy trì đến cuối mùa giải. Tottenham là đội bóng duy nhất từng chia sẻ ngôi đầu với The Blues trong thời gian ngắn hồi đầu mùa giải sau khi sở hữu chỉ số phụ tốt hơn so với các học trò của Mourinho sau 2 trận.
Man United hiện giữ kỷ lục là đội bóng ở ngôi số 1 lâu nhất trong lịch sử Premier League, với 262 ngày tại mùa giải 1993-1994, cột mốc có thể bị Chelsea xô đổ vào ngày 13-5. Trước đó, thầy trò Mourinho đã dẫn đầu trong 257 ngày khi vô địch Premier League mùa giải 2005-2006 và đội bóng hiện tại của “Người đặc biệt” giữ ngôi số 1 lâu hơn so với Arsenal “hoàn hảo” của mùa giải 2003-2004. Đội bóng tạo nên biệt danh “Arsenal Invincibles” đã bất bại trong cả mùa giải năm đó, dẫn đầu trên bảng xếp hạng 216 ngày, còn Chelsea hiện tại mới chỉ để thua 2 lần tại Premier League, dẫn đầu trong 230 ngày.
Cùng với số ngày ở ngôi số 1 trên bảng xếp hạng Premier League, đoàn quân của Mourinho cũng có thể thiết lập khoảng cách điểm số khá lớn khi đăng quang chức vô địch. Về mặt lý thuyết, Chelsea còn 8 trận chưa đấu trong tay. Nếu toàn thắng, họ sẽ tiệm cận kỷ lục về điểm số do chính đoàn quân của Mourinho thiết lập khi vô địch với 95 điểm vào mùa giải 2004-2005 (Chelsea hiện nay có thể ghi 94 điểm).