Chelsea đối mặt thực tế phũ phàng ở EURO 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chelsea đang phải đối mặt thực tế phũ phàng ở EURO 20024, khi chỉ đóng góp 4 cầu thủ các cho đội tuyển quốc gia tham dự, con số nghèo nàn nhất trong các đội thuộc nhóm Big 6 Premier League.

EURO 2024 khởi tranh sau đây khoảng 3 tháng ở Đức. Trước mỗi giải đấu tương tự, việc các CLB có đóng góp bao nhiêu tuyển thủ quốc gia tham dự giải đấu này phần nào cho thấy sức mạnh của họ.

Conor Gallagher và Ben Chilwell có thể khoác áo ĐT Anh ở EURO 2024

Conor Gallagher và Ben Chilwell có thể khoác áo ĐT Anh ở EURO 2024

Dựa theo tiêu chí đó, Chelsea nhiều khả năng sẽ là đội bóng chỉ có 4 cầu thủ dự EURO 2024, một con số rất nghèo nàn so với tên tuổi của The Blues, cũng như so với các đối thủ còn lại trong nhóm Big 6 Premier League.

Theo báo chí Anh, 4 cầu thủ Chelsea được dự đoán sẽ đến Đức vào mùa hè tới là Cole Palmer, Conor Gallagher và Ben Chilwell (ĐT Anh) cùng Djorde Petrovic (ĐT Serbia).

Bất chấp việc còn đó nhiều cầu thủ Anh sáng giá như Raheem Sterling, Reece James và Levi Colwill, phong độ đi xuống cùng chấn thương của bộ ba này không hề đảm bảo họ lọt vào mắt xanh của HLV Southgate. Sterling đã không được Tam sư triệu tập từ sau World Cup 2022, còn James và Colwill đang phải chạy đua để bình phục chấn thương trước khi mùa giải khép lại.

Cũng có kha khá cầu thủ Pháp, nhưng cửa lên tuyển của những Axel Disasi, Christopher Nkunku, Benoit Badiashile, Lesley Ugochukwu hay Wesley Fofana cũng rất hẹp, do phần lớn đã phải vật lộn suốt mùa giải này vì chấn thương. Hơn nữa, nguồn cung cầu thủ trên các giải đấu khắp châu Âu của ĐT Pháp luôn rất dồi dào.

Trong nhóm Big 6 Premier League, Man City là đội được dự đoán đóng góp nhiều nhất ở EURO 2024, với 14 ngôi sao. Arsenal và MU góp 8, còn Liverpool và Tottenham góp 6 cầu thủ.