Cháy trạm xe buýt ở Hàn Quốc, 6 người thiệt mạng

ANTĐ - Vào sáng hôm 26/5, một chiếc xe buýt bị cháy ở khu Goyang, phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương, theo nguồn tin từ hãng thông tấn YTN và Yonhap.

Văn phòng chữa cháy Hàn Quốc cho biết 6 người đã được xác nhận bị thiệt mạng vào lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương) và 24 người khác bị thương.

Nhiều người bị thương cũng đang trong tình trạng nguy kịch do hít phải quá nhiều khí gas. Nguyên nhân ban đầu được dự đoán là do việc hàn điện ở một cửa hàng trong khu trung tâm mua sắm, tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra chính xác nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Hình ảnh bên ngoài vụ hoả hoạn


Các nhân viên cứu hoả cho biết vụ cháy bắt nguồn từ tầng ngầm của khu mua sắm gần trạm xe buýt Goyang lúc 9:05 và được dập tắt vào lúc 9:29 giờ địa phương sau khi 5 xe cứu hoả được huy động.

Những người thiệt mạng được tìm thấy trong nhà vệ sinh gần khu xây dựng dưới lòng đất. Các nhân viên cứu hoả vẫn tiếp tục tìm kiếm các thi thể gần hiện trường vụ án.

Ngay trên khu trung tâm mua sắm là siêu thị gia đình Homeplus và một rạp chiếu phim, tuy nhiên, ngày hôm nay các cửa hàng này không mở cửa.

Đường tàu điện ngầm số 3 cũng cách hiện trường hơn 200 mét và đã đi vào hoạt động bình thường từ lúc 10:24 giờ địa phương sau khi được kiểm tra về các mối nguy hại có thể xảy ra.