Vòng 22 V-League:

“Chạy lũ”

ANTĐ - Nhìn vào lịch thi đấu, tưởng như ĐT.LA (21 điểm) sẽ gặp bất lợi ở vòng này, khi 2 đối thủ xếp ngay trên họ là Hải Phòng (23 điểm) và HN.ACB (22 điểm) đều được chơi trên sân nhà.

Tuy nhiên, “Gạch” có thể hưởng lợi nếu biết tận dụng cơ hội để vươn lên bởi hai đối thủ của Hải Phòng lẫn HN.ACB là Ninh Bình (24 điểm) và Khánh Hòa (23 điểm) đều nằm trong nhóm 5 đội cuối cùng. Khoảng cách từ vị trí thứ 14 đến vị trí thứ 10 chỉ là 1 trận thắng, và đây được xem là cơ hội để ĐT.LA lần đầu tiên sau 10 vòng đấu bứt lên khỏi vị trí bét bảng.

 

Đây là thời điểm ĐT.LA (trái) có thể tự quyết định số phận của mình  

Cục diện các cặp đấu cho thấy đây rõ ràng là vòng đấu “chạy lũ”, khi các CLB phải căng hết sức ra đá nếu như không muốn bị tụt lại trước chính đối thủ trực tiếp. Và đây cũng có thể là vòng đấu bước ngoặt quyết định sự thành bại ở mùa giải này của ĐT.LA.