
Joanne Chesimard
40 năm trước, Joanne Chesimard lúc đó 25 tuổi, tham gia vào vụ án giết người một cách dã man đối với một nhân viên cảnh sát ở New Jersey, Werner Foerster. Dù Chesimard đã từng bị bắt, kết tội và giam giữ, bà ta đã trốn thoát khỏi nhà tù năm 1979 và tẩu thoát sang Cuba 5 năm sau đó.
Tuần trước, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã treo tiền thưởng trị giá 2 triệu đô-la cho bất cứ ai cung cấp thông tin để bắt giữ Chesimard. Là thành viên của liên minh Đảng Báo Đen (the Black Panther Party) và Quân đội giải phóng đen (the Black Liberation Army) - hai tổ chức quân đội nguy hiểm nhất trong thời đại của mình, Joanne Chesimard nằm trong danh sách 10 kẻ tên bố nguy hiểm và bị truy nã gắt gao nhất của FBI, và đây cũng là lần đầu tiên, một người phụ nữ đứng đầu danh sách này.
Chesimard không phải là nữ tội phạm đầu tiên khiến FBI phải tốn nhiều thời gian và công sức để bắt giữ. 8 trong tổng số 500 người bị FBI truy nã gắt gao là phụ nữ (ảnh dưới), tuy vậy họ đã bị bắt giữ và xử phạt:

Ruth Eisemann-Schier, tội danh bắt cóc tống tiền
Marie Dean Arrington, tội danh trộm cướp, giết người
Angela Davis, tội danh bắt cóc, giết người
Bernardine Rae Dohrn, tham gia các hoạt động biểu tình, lật đổ chính phủ Mỹ
Susan Edith Saxe, trộm cướp, gây nên cái chết của một cảnh sát
Katherine Ann Power, tội danh cướp trộm vũ khí, giết người
Donna Jean Willmott, mua bán thuốc nổ
Shauntay Henderson, tội phạm giết người nghiêm trọng