US Open 2013:

Chặn đứng Gasquet, Nadal vào chung kết

ANTĐ - Rafael Nadal đã không cho Richard Gasquet bất cứ cơ hội nào để tiếp tục "cuộc phưu lưu" tại US Open 2013, khi có chiến thắng chóng vánh 6-4, 7-6 và 6-2 ở bán kết. Trong khi đó, Djokovic phải rất vất vả mới giành quyền vào chung kết.

Nadal dễ dàng đánh bại Gasquet

Tưởng chừng tay vợt người Pháp với lối chơi đầy nghệ sĩ sẽ tiếp tục gây khó cho "ông vua sân đất nện" ở trận bán kết diễn ra đêm qua. Tuy nhiên, sức mạnh và đẳng cấp đã giúp cho Nadal có một chiến thắng dễ dàng trước Richard Gasquet.

Vượt qua rất nhiều ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay, tay vợt người Pháp Richard Gasquet đã có màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn tại US Open 2013. Thế nhưng lối đánh kỹ thuật của hạt giống số 8 đã hoàn toàn bị Nadal hóa giải.

Với những cú đánh bóng cầu vồng có độ xoáy cao Nadal đã khiến những cú bung trái một tay của Gasquet kém hiệu quả. Trong khi đó, tay vợt người Pháp ở trận đấu này lại tỏ ra quá nôn nóng ở những pha tấn công trên lưới.

Chỉ gây chút khó khăn cho hạt giống số 2 của giải ở set đấu thứ hai khi đưa trận đấu vào loạt tie-break, cuối cùng "cuôc phưu lưu" của Richard Gasquet tại US Open năm nay đã kết thúc khi anh gác vợt trước Nadal với tỷ số 4-6, 6-7(1) và 2-6.

Djokovic có một trận đấu quá vất vả

Đánh bại Richard Gasquet, Nadal lần thứ ba có mặt tại trận chung kết ở giải Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm. Đối thủ của "ông vua đất nện" chính là nhà ĐKVĐ Novak Djokovic. Ở trận bán kết trước đó, hạt giống số 1 của giải phải nhờ tới 5 set đấu mới vượt qua được Stanislas Wawrinka với tỷ số 2-6, 7-6, 3-6, 6-3 và 6-4.

Đây chính là một trận chung kết trong mơ bởi, Nadal đã đánh bại Djokovic vào năm 2010 để lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch US Open. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, tay vợt người Serbia đã trả sòng phẳng món nợ để nối dài một năm 2011 vô cùng thành công trên mọi mặt trận.

Năm 2013 cũng có thể coi là một năm đầy duyên nợ giữa hai tay vợt này, bởi họ đã từng 3 lần chạm trán nhau trước khi bước vào "đại chiến" tại US Open. Ở ba trận đấu đó, Nadal thắng 2 (Roland Garros và Rogers Cup), trong khi Djokovic thắng 1 ở Monte Carlo - giải đấu mà Nadal đang bất khả chiến bại.