Chân chạy Nguyễn Thị Huyền giải nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chân chạy Nguyễn Thị Huyền chia sẻ cô sẽ chính thức giải nghệ sau khi kết thúc giải điền kinh vô địch quốc gia 2023.

Ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 diễn ra tại Miếu Môn (Hà Nội), VĐV Nguyễn Thị Huyền một lần nữa khẳng định đẳng cấp trên đường chạy 400m nữ.

Nguyễn Thị Huyền ở SEA Games 32

Nguyễn Thị Huyền ở SEA Games 32

Tại lượt thi chung kết, "bà mẹ một con" đạt thông số 52 giây 92 và giành HCV, trong khi Nguyễn Thị Hằng giành HCB với thành tích 53 giây 23 còn Hoàng Thị Minh Hạnh đoạt HCĐ (53 giây 63).

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền vẫn là một biểu tượng của điền kinh Việt Nam với 13 HCV SEA Games cùng vị thế số 1 trong nước ở nội dung của mình. Tuy nhiên, cô chia sẻ giải vô địch quốc gia sẽ là lần cuối cùng cô thi đấu trước khi giải nghệ, để nhường sân cho VĐV trẻ và dành thời gian cho gia đình.

"Sau giải đấu này, tôi bắt đầu một trang mới khi chuyển sang công tác huấn luyện. Nhìn lại quá trình mười mấy năm, dành cả thanh xuân cho đam mê với bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, có thành công và cả thất bại...", Nguyễn Thị Huyền nói.

"Tôi đã nhiều lần tự đặt câu hỏi rằng mình còn có thể tiếp tục chạy hay không. Sức khỏe của tôi không còn đáp ứng được cái bài tập nặng như trước. Đã đến lúc tôi dừng lại. Tôi là phụ nữ và đã đến lúc tập trung nhiều hơn cho gia đình, cho nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ", Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.