Champions League ngày 12-10: Hàng loạt ông lớn 'ngã ngựa'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm qua là một đêm kỳ lạ của bóng đá châu Âu, khi hàng loạt CLB lớn "rủ nhau" giành kết quả không tốt trước những đối thủ yếu hơn mọi mặt ở Champions League.

Bất ngờ nhất ở loạt trận đêm 11 rạng sáng 12-10 có lẽ là việc Man City bị chủ nhà Copenhagen chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Vừa dễ dàng đánh bại đối thủ 5-0 vào tuần trước, Man xanh đã hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn trên đất Đan Mạch.

Man City chia điểm nhạt nhòa ở Đan Mạch

Man City chia điểm nhạt nhòa ở Đan Mạch

Chiếc thẻ đỏ của Sergio Gomez ở ngay phút 30 là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của Pep Guardiola không thể chơi theo ý mình. Dù vậy, với 1 điểm có được, Man City cũng đã có 10 điểm sau 4 lượt trận và sớm giành vé đi tiếp ở bảng G.

Tại bảng này, dù bị Sevilla cầm chân 1-1 trên sân nhà, Dortmund vẫn sáng cửa đi tiếp khi đã có 7 điểm, hơn Sevilla 5 điểm và chỉ còn 2 lượt trận trước mắt.

Trên đất Israel, Juventus cũng gây thất vọng khi thất thủ 0-2 trước Maccabi Haifa. Kết quả này khiến Juve chỉ có 3 điểm sau 4 trận, kém Benfica và PSG 5 điểm và gần như không còn cơ hội đi tiếp.

Mbappe ghi bàn nhưng PSG vẫn không thắng

Mbappe ghi bàn nhưng PSG vẫn không thắng

Trên sân nhà, Mbappe ghi bàn giữa tin đồn đòi ra đi, nhưng PSG cũng không thắng nổi Benfica. Dù vậy, kết quả này cũng không quá ảnh hưởng đến cơ hội vào vòng trong của đội bóng nhà giàu nước Pháp.

Một ông lớn khác cũng có kết quả thất vọng đêm qua là Real Madrid, khi Kền kền trắng phải nhờ đến bàn gỡ ở phút 90+5 của Rudiger, mới có được kết quả hòa 1-1 tại Shakhtar Donetsk.

Sau 4 trận, Real có 10 điểm và vẫn dẫn đầu bảng F, nơi Leipzig (6 điểm) và Shakhtar (5 điểm) chia nhau hai vị trí tiếp theo, cũng là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé còn lại.

Ở loạt trận kỳ lạ này, chỉ có Chelsea là đội bóng lớn không gây thất vọng với vị thế cửa trên, khi hạ AC Milan 2-0 ngay tại San Siro, với các pha lập công của Jorginho và Aubameyang.

Aubameyang đang đạt phong độ cao ở Chelsea

Aubameyang đang đạt phong độ cao ở Chelsea

Tuy Chelsea lên đầu bảng với 7 điểm, nhưng nội tình bảng E vẫn rất khó lường, bởi Salzburg (6 điểm), Dinamo Zagreb hay Milan (cùng 4 điểm) đều hoàn toàn có cơ hội lật ngược thế cờ ở 2 vòng còn lại.