Cha giết con vì yêu người lạ

ANTĐ - Một ông bố ở Ấn Độ đã siết cổ cô con gái 21 tuổi đến chết chỉ vì cô này có quan hệ tình cảm với một người đàn ông lạ, hiện chưa xác định danh tính.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm thứ tư tuần trước. Cảnh sát cho biết nạn nhân được xác định là Pooja, sinh viên Trường Lord Shiva.

Theo đơn tố cáo của Manish Kumar, anh trai nạn nhân, thì Pooja đã bị bố nhốt và đánh đập. Manish đã cố gắng mở cửa để cứu em nhưng không thành vì cửa bị khoá trái bên trong. Manish sau đó đã phá cửa sổ vào thì phát hiện cha dùng dây điện thoại siết cổ Pooja khiến cô tử vong trước khi anh này kịp can ngăn. Manish sau đó đã nộp đơn tố cáo hành động tàn ác của cha.

 

Cảnh sát đã tới hiện trường để thu thập chứng cứ và bắt giữ Ramesh. Trong quá trình thẩm vấn, ông này đã thừa nhận tội lỗi của mình.

Thi thể của thiếu nữ này đã được cảnh sát giao cho người anh trai sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi tại một bệnh viện thành phố.

Cảnh sát hiện vẫn chưa xác định được danh tính người đàn ông có quan hệ tình cảm với Pooja, trong đơn trình báo của người anh trai cũng không nhắc tới tên người này.