CeCe Moore - chuyên gia phả hệ khiến hàng chục kẻ giết người sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Là nhà phả hệ học hàng đầu của Mỹ, cựu người mẫu CeCe Moore giúp khám phá thành công hơn 100 vụ án. Bà cùng đồng nghiệp đã làm sáng tỏ những bí ẩn tưởng như không thể giải đáp được trong suốt hàng chục năm qua…

Dựng gương mặt hung thủ từ ADN

Vào cuối những năm 1980, CeCe Moore làm người mẫu thời trang và vào đầu những năm 2000, bắt đầu nghiên cứu cây phả hệ gia đình của mình. Say mê với công việc mới mẻ này, bà quyết định rời khỏi lĩnh vực thời trang. Năm 2018, bà làm việc cho Công ty Công nghệ di truyền Parabon Nanolabs. Đến tháng 5-2020, Moore đã giúp cảnh sát khám phá thành công 109 vụ án.

Chuyên gia phả hệ CeCe Moore

Chuyên gia phả hệ CeCe Moore

Vụ án đầu tiên mà bà Moore tham gia là vụ sát hại cặp đôi yêu nhau người Canada Jay Cook (20 tuổi) và Tanya Van Cuylenborg (18 tuổi). Ngày 18-11-1987, họ đi chơi, nhưng không trở về nhà. Ngày 24-11, thi thể bán khỏa thân của Cuylenborg được tìm thấy ở Hạt Skagit, bang Washington. Cô bị trói, cưỡng hiếp và bắn vào đầu. Ngày 26-11, thi thể Cook được phát hiện cách nơi tìm thấy xác người yêu 96km. Anh bị siết cổ chết. Cuộc điều tra kéo dài, nhưng không có kết quả.

Năm 2018, Moore và các đồng sự đã dựng được gương mặt hung thủ từ ADN được lấy từ tinh dịch của hắn lưu lại trên quần của Cuylenborg. Mẫu ADN đó được tải lên trang web cơ sở dữ liệu gene GEDmatch để kiểm tra. Moore xây dựng lên cây phả hệ và xác định được nghi phạm là William Earl Talbott (55 tuổi). Kết quả giám định sau đó cho thấy, ADN của Talbott được lấy từ chiếc cốc dùng một lần trùng khớp với ADN có trong hồ sơ vụ án. Ngày 20-6-2019, Talbott bị kết án tù chung thân.

Ngày 13-7-1967, thi thể cô Susan Galvin (20 tuổi), nhân viên Sở Cảnh sát Seattle được tìm thấy do bị siết cổ và cưỡng hiếp. Cảnh sát đã thu thập được ADN của hung thủ có trong tinh dịch lưu lại trên cơ thể nạn nhân, nhưng không bắt được kẻ gây án… Tháng 7-2018, sau khi nhận được mẫu ADN của hung thủ, Moore và các đồng sự phân tích phả hệ, xác định được 2 người anh họ của đối tượng nhờ cơ sở dữ liệu GEDmatch. Nghiên cứu di truyền bổ sung cho thấy, nghi phạm là Frank Vypich. Nhưng, Vypich đã chết vào tháng 4-1987.

Theo kết quả xét nghiệm mẫu ADN người thân của Vypich, ADN của người này và của Vypich trùng khớp nhau. Hài cốt của Vypich được khai quật vào ngày 26-2-2019. Theo kết quả giám định ADN, Vypich chính là kẻ sát hại cô Galvin. Như vậy, vụ án đã được khám phá sau 52 năm.

Vụ án được khám phá sau nửa thế kỷ

Năm 2019, bà Moore đã giúp giải quyết vụ án mạng từ 42 năm trước. Thi thể cô Brynn Rainey (27 tuổi), nhân viên sòng bạc ở bang Nevada được tìm thấy vào tháng 8-1977. Theo các nhà nghiên cứu bệnh học, Brynn có thể bị cưỡng hiếp và siết cổ. Còn vào ngày 30-6-1979, sau khi rời khỏi bữa tiệc gần thành phố South Lake Tahoe, cô Carol Andersen (16 tuổi) được tìm thấy đã chết vì bị siết cổ và cưỡng hiếp.

Năm 2017, các chuyên gia pháp y xác định được rằng, mẫu ADN của hung thủ lưu lại trên cơ thể của Brynn và trên áo của Carol trùng khớp nhau.

Tuy nhiên, mẫu ADN của đối tượng này không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Năm 2018, Moore và đồng sự phân tích phả hệ và xác định được 3 anh em trong một gia đình, trong đó có Joseph Holt. Tuy nhiên, Joseph đã chết vào năm 2014.

Con trai ông ta sau đó cung cấp cho điều tra viên chiếc bàn chải đánh răng của bố để lấy mẫu xét nghiệm ADN. Kết quả giám định được công bố vào tháng 1-2019 cho thấy, Joseph đã sát hại các cô Brynn, Carol và nhiều nạn nhân khác.

Còn vào tháng 2-1973, cô Leslie Marie Perlov (21 tuổi) được tìm thấy đã chết gần Los Altos Hills, bang California do bị siết cổ. Vào tháng 7-2018, sau khi nhận được mẫu ADN của kẻ giết người, Moore và các đồng sự phân tích phả hệ. John Arthur Getreu (74 tuổi) được xác định là thủ phạm. Theo kết quả giám định ADN, Getreu có liên quan đến vụ giết cô Perlov cùng các vụ hiếp dâm và giết người khác…