Cầu thủ Thái Lan 'cóng chân' khi đấu chủ nhà Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Salvador Valero Garcia của U19 Thái Lan thừa học nhận trò đã bị khớp tâm lý khi thi đấu dưới sức ép của 3 vạn khán giả Indonesia ngồi chật kín sân Patriot Candrabhaga.

"Hiệp 1 chúng tôi chơi không tốt. Nhiều cầu thủ mới lần đầu được ra sân chính thức, bị tâm lý ở một trận đấu căng thẳng và chơi dưới sức ép của sân vận động chật kín khán giả đối phương. Chúng tôi đã kịp điều chỉnh trong hiệp 2, tuy nhiên không thể giành chiến thắng chung cuộc", HLV Salvador Valero Garcia của U19 Thái Lan phát biểu sau trận hoà chủ nhà Indonesia 0-0, lượt trận thứ ba bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022, tối 6-7.

Cầu thủ Thái Lan (áo trắng) bị "cóng chân" trong trận đấu căng thẳng với chủ nhà Indonesia

Cầu thủ Thái Lan (áo trắng) bị "cóng chân" trong trận đấu căng thẳng với chủ nhà Indonesia

Ở trận này, Thái Lan nhập cuộc chệch choạch và vất vả triển khai lối chơi phòng ngự trước quyết tâm tấn công của U19 Indonesia. Phải tới hiệp 2, "Voi chiến" mới có vài cơ hội đáng chú ý, song không thể có bàn thắng.

Trận hoà 0-0 khiến Thái Lan phải nhường vị trí nhất bảng cho U19 Việt Nam - cùng 7 điểm/3 trận nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

"Rõ ràng chúng tôi có cơ hội chiến thắng nhưng các cầu thủ không thể tận dụng. Điều này thật đáng tiếc, nhưng nó là bổ ích cho họ ở chặng đường sắp tới. Các cầu thủ trẻ rất cần những trận đấu như thế này để tiến bộ", HLV Salvador Valero Garcia nhìn nhận và cho biết sẽ hướng tới một trận thắng đậm khi đấu U19 Brunei ngày 8-7.

Không riêng U19 Thái Lan, các cầu thủ U19 Việt Nam trước đó cũng phải trải qua 90 phút nghẹt thở cuộc đối đầu chủ nhà Indonesia trên sân Patriot Candrabhaga đầy ắp khán giả.

HLV Đinh Thế Nam thừa nhận học trò bị ảnh hưởng tâm lý khi lần đầu trong đời thi đấu dưới các khán đài đông như vậy, một số cầu thủ Việt Nam bị chuột rút khi cuốn theo lối chơi đầy sức mạnh của đội chủ nhà.

Việc giành 1 điểm được xem là thành công của U19 Việt Nam lẫn U19 Thái Lan trong cuộc đối đầu chủ nhà - ứng viên vô địch U19 Indonesia.

Cũng với kết quả này mà cuộc đua vé bán kết càng trở nên khó lường khi cơ hội vẫn đang chia đều cho Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Myanmar trước hai lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Báo Indonesia: "HLV Shin Tae-yong chưa biết thắng Thái Lan"

Tờ Bola Sport thống kê, kể từ vòng loại World Cup 2022, HLV Shin Tae-yong thua 2 trận, hoà 3 trận trong 5 lần đối đầu Thái Lan ở các cấp độ: ĐTQG, U23 và mới nhất là U19.

Tờ báo dẫn lời ông Shin lý giải: "Chất lượng hai giải VĐQG và phát triển hệ thống đào tạo trẻ của Thái Lan và Indonesia có sự chênh lệch. Hơn nữa, Indonesia mới trải quá thời gian dài đóng băng vì dịch Covid-19, chỉ mới trở lại. Vì vậy, tôi chưa thể ngay lập tức thắng Thái Lan được".

Trận hoà không bàn thắng trước U19 Thái Lan đẩy chủ nhà Indonesia từ ví trí á quân xuống hạng 4/6 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022, trước hai lượt trận cuối.