Cầu thủ Cần Thơ được trả nợ trước mỗi trận đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà tài trợ mới cam kết sẽ chi trả số tiền lót tay còn nợ, nhưng thay vì trả "một cục" sẽ chia nhỏ giải ngân vào trước mỗi trận đấu để cầu thủ có thêm động lực thi đấu.

Sóng gió đã trôi qua với CLB Cần Thơ khi đội bóng được tỉnh nhà giữ lại, đồng thời nhà tài trợ mới (một doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng vật liệu) cam kết trả lương tới hết mùa giải cũng như trả khoản tiền lót tay mà nhà tài trợ cũ còn nợ các cầu thủ.

Cầu thủ Cần Thơ được nhận lương, tiền lót tay còn nợ từ nhà tài trợ mới

Cầu thủ Cần Thơ được nhận lương, tiền lót tay còn nợ từ nhà tài trợ mới

Theo đó, cầu thủ Cần Thơ sẽ nhận lương đều đặn hàng tháng. Riêng tiền lót tay, thay vì trả "một cục" như thường thấy, nhà tài trợ sẽ chia nhỏ và trả ngay trước mỗi trận đấu để tăng động lực thi đấu. Từ nay tới hết mùa giải, CLB Cần Thơ còn 5 trận đấu, tương ứng khoản 20% phí lót tay được chuyển vào tài khoản các thành viên trước mỗi trận đấu.

Trước trận Cần Thơ - Phù Đổng vào ngày 8-10, các cầu thủ cho biết đã nhận được tiền lương tháng 9 và 20% tiền lót tay.

"Ai nấy đều thấy vui vì cam kết của nhà tài trợ được thực hiện nghiêm chỉnh. Điều này giúp anh em cầu thủ yên tâm tập luyện, thi đấu", một cầu thủ Cần Thơ chia sẻ và cho biết toàn đội quyết tâm nỗ lực hết sức để trụ hạng thành công.

Hiện tại, CLB Cần Thơ đang xếp hạng 10/12 đội với 17 điểm, hơn 6 điểm so với đội chót bảng Bình Phước. Với lực lượng hiện có, chỉ cần thi đấu đúng sức, tấm vé trụ hạng nằm trong khả năng của đội bóng miền Tây.

Ngoài tiền lương, tiền lót tay, các cầu thủ Cần Thơ đang còn bị nhà tài trợ cũ là Tây Đô Group nợ tiền thưởng các trận thắng, hoà mùa này.

Nhà tài trợ mới không chi trả số tiền này, dễ hiểu, bởi đó là giao kèo giữa Tây Đô Group với cầu thủ. Bù lại, nếu thắng các trận đấu tới và trụ hạng thành công, các cầu thủ Cần Thơ nhiều khả năng sẽ nhận thưởng từ nhà tài trợ mới, cũng như tỉnh nhà.