Carlo Ancelotti bênh Beckham ra mặt

ANTĐ - Huấn luyện viên (HLV) Carlo Ancelotti của đội bóng Pari St. Germain (PSG) lên tiếng sau những chỉ trích của báo chí Pháp về việc chiêu mộ cầu thủ David Beckham.
Sau trận đấu với đội bóng Barcelona vào giữa tuần qua, báo chí Pháp bắt đầu có thông tin rằng nhà cầm quân của đội bóng PSG đã phải chiều lòng những người đứng đầu câu lạc bộ để cái tên David Beckham có trong đội hình ra sân. 
Giới báo chí cho rằng, việc có được chữ kí của đội trưởng bóng đá Anh một thời mang tính quảng bá cho hình ảnh của PSG nhiều hơn là trân trọng tài năng của anh khi sự xuất hiện của màu áo số 32 trong câu lạc bộ (CLB) chưa vượt qua con số 5.

David Beckham liệu có xuất hiện quá ít so với mong đợi ?

Những thông tin bất lợi này khiến ông Ancelotte không hài lòng với báo chí Pháp. Ông nói: “ Chỉ trích Beckham thật là một điều bất công trong khi cậu ấy tuân thủ mọi ý đồ tôi đặt ra trong trận đấu. Nếu nói PSG chỉ chơi tốt trong 30 phút đầu tiên thì đó là nhờ có Beck. Mọi người hãy hiểu rằng, những người ở vị trí chủ tịch câu lạc bộ đều rất sáng suốt. Sẽ không bao giờ có chuyện bắt HLV dùng một cầu thủ nào đó. Tại sao ư, bởi lúc đó, rất có thể vị chủ tịch này sẽ nhận được một câu trả lời rằng: “ Được thôi. Vậy ông hãy thay tôi làm HLV. Tôi sẽ về nhà và bật tivi xem ông chỉ đạo”".

Ông Ancelotti còn nói thêm: “Trong suốt những năm cầm quân, không một ai trong số họ,  bao gồm ngài Berlusconi (Chủ tịch CLB AC Milan), ngài Abramovich (Chủ tịch CLB Chelsea) hay ngài Nasser(Chủ tịch PSG hiện tại) bắt tôi phải dùng một cầu thủ nào đó. Tôi chẳng phải là người hâm mộ hay bạn của Beckham vậy tại sao lại không thể khách quan trong việc này?"

Carlo Ancelotti bênh Beckham ra mặt ảnh 2
Ông Ancelotti khẳng định: "Ở tuổi 37, David Beckham vẫn xứng đáng ra sân"

Vị chiến lược gia 54 tuổi này khẳng định, hiện tại ông chỉ có một mục đích duy nhất là đưa PSG sở hữu chiếc cúp vô địch giải bóng đá Pháp và không xa là chức vô địch danh giá tại giải đấu Champions League.