Capello từ chức ở Đội tuyển Anh: Khoảng trống quyền lực

ANTĐ - HLV đội tuyển Anh, Fabio Capello đã khiến dư luận và người hâm mộ ngỡ ngàng khi đột ngột từ chức. Việc ra đi của chiến lược gia người Italia để lại khoảng trống khó có thể san lấp ở “Tam sư”…

Quyết định từ chức của HLV Capello đến chỉ vài giờ sau cuộc họp kéo dài với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh (FA), David Bernstein và là hậu quả của việc John Terry bị tước chiếc băng đội trưởng. Capello đã tỏ ra rất giận dữ sau khi cảm thấy vị trí bị lung lay trong giai đoạn gần đây và hạn chế về quyền lực trong việc bố trí đội hình nhân sự cho đội tuyển Anh. Bernstein không cho Capello cơ hội để suy tính về vai trò của Terry, ở vị trí mà FA theo truyền thống có tiếng nói quyết định bất chấp thái độ của HLV. Những diễn biến đầy bất ngờ vừa qua đẩy “Tam sư” vào bối cảnh không có HLV và đội trưởng, chỉ 4 tháng trước lúc VCK Euro 2012 khởi tranh.

“Tôi sẽ rời chiếc ghế huấn luyện và sẽ không nói thêm bất cứ điều gì”, Capello trả lời phỏng vấn của các hãng truyền thông Italia về quan điểm của mình trong trường hợp FA tước băng đội trưởng của Terry. Theo Capello, đó là một quyết định “sai lầm”. Cuộc họp giữa Capello và FA kết thúc vào 4 giờ chiều thứ tư vừa qua, với Capello rời Wembley sau khoảng 90 phút căng thẳng và nói chia tay đội tuyển Anh. FA từ chối nói về bất cứ điều khoản tài chính nào sau khi chiến lược gia người Italia đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Công việc của Bernstein giờ đây là lắng nghe trước lúc đưa ra quyết định bổ nhiệm HLV mới. Trong số những cái tên, HLV của Tottenham, Redknapp nổi lên là gương mặt sáng giá nhất kế nhiệm vị trí của Capello. Ngoài ra, những HLV khác như Martin O‘Neill của Sunderland, Alan Pardew của Newcastle và HLV người Hà Lan, Guus Hiddink cũng được cân nhắc. Dù vậy, sự ra đi của Capello vẫn để lại những vấn đề không nhỏ về chuyên môn ở ĐT Anh. Trong 4 năm ở đây, Capello thậm chí còn đạt kết quả tốt hơn cả thời Alf Ramsey, HLV huyền thoại từng cùng “Tam sư” vô địch World Cup 1966. Capello thắng 28, hòa 8 và chỉ thua 6 trận. Tỷ lệ thắng của HLV người Italya đạt tới 67%, hơn nhiều so với 61% của thời HLV Ramsey.