Cập nhật thị trường chuyển nhượng 5-1-2020: HLV trưởng khẳng định tương lai Pogba

ANTD.VN - Cập nhật mới nhất tình hình thị trường chuyển nhượng mùa đông ngày 5-1-2020.

Arsenal muốn có Max Aarons của Norwich

Trong bối cảnh Hector Bellerin vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình sau chấn thương, Matlaind Niles từ một tiền vệ bị kéo xuống chơi ở vị trí hậu vệ phải chỉ đáp ứng ở mức tròn vai, Arsenal đang rất cần một cái tên chất lượng cho vị trí này. Trong một diễn biến mới nhất, Arsenal đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ trái Max Aarons. Arsenal sẽ phải cạnh tranh cùng đại kình địch cùng thành phố Tottenham để có được chữ ký của cầu thủ 19 tuổi đang chơi rất lên chân trong màu áo Norwich này.

Max Aaron trong mày áo Norwich

Chelsea sẵn sàng để Emerson ra đi

Chelsea sẽ nhả người nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý từ Juventus trong trường hợp của Emerson Palmieri. Nhà đương kim vô địch Serie A đánh tiếng muốn có Emerson Palmieri vào cuối mùa giải này nhưng một bản hợp đồng ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Gia nhập Chelsea từ AS Roma vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2018, Emerson tuy phải cạnh tranh một suất đá chính với tiền bối Marcos Alonso nhưng cũng kịp để lại dấu ấn trong lối chơi của Chelsea. Nổi bật nhất chính là chức vô địch Europa League mùa giải 2018-2019 cùng đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

HLV Ole Gunnar Solskjaer: Paul Pogba sẽ không rời MU vào tháng 1

Huấn luyện viên trưởng của Manchester United chia sẻ: “Bạn sẽ không bao giờ thấy anh ấy ra đi vào tháng 1. Luôn là như vậy!”. HLV Solskjaer cũng cho biết ông cùng ban lãnh đạo đang rất mong chờ sự trở lại của Pogba sau chấn thương và đội hình “Quỷ đỏ” cần anh để đủ sức cạnh tranh những mục tiêu quan trọng mùa giải này.

Pogba sẽ không rời MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020

Chelsea cầu cứu “siêu cò” vụ Wilfried Zaha

Nhắc đến "siêu cò", hẳn trong đầu bạn sẽ nghĩ tới một trong hai cái tên này đầu tiên: Jorge Mendes hoặc Mino Raiola. Nhưng ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều, Pini Zahavi thậm chí đã là "siêu cò" từ khi Jorge Mendes và Mino Raiola mới chập chững vào nghề. 

2 trong số những thương vụ đình đám nhất của Pini Zahavi hẳn sẽ khiến những Mino Raiola hay Jorge Mendes lu mờ. Đó là vụ môi giới cho tỷ phú Nga Roman Abramovich mua Chelsea và gần đây hơn là vụ chuyển nhượng Neymar từ Barca sang PSG với mức giá kỷ lục 222 triệu euro.

Mối quan hệ tốt đẹp với chủ tịch Roman Abramovich khiến Pini Zahavi được Chelsea “chọn mặt gửi vàng” nhằm thúc đẩy thương vụ Wilfried Zaha ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Vừa thoát án cấm chuyển nhượng cùng với việc gần như chắc chắn Batshuayi và Giroud sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này khiến Chelsea vô cùng sốt sắng trong việc tìm kiếm một tiền đạo thay thế chất lượng.

Barcelona muốn có hậu vệ phải số 1 nước Anh

Barca đang nhắm đến Trent Alexander-Arnold như một sự nâng cấp hoàn hảo cho đội hình trong nửa sau của mùa giải 2019-2020. Hậu vệ phải người Anh được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng giá nhất thế giới thời điểm này. Với tốc độ, nhãn quan chiến thuật tốt cùng sự tinh quái, những pha dứt điểm hay tạt bóng của Trent Alexander-Arnold luôn mang đến sự nguy hiểm cho khung thành đối phương. Còn nhớ tại bán kết Champion League năm ngoái, chính Trent Alexander-Arnold với pha đá phạt góc tinh quái đã khiến Barca chính thức bị loại khoải cúp C1 trong nỗi thất vọng và tủi hổ.

Alexander-Arnold là một trong những hậu vệ phải tốt nhất thế giới hiện nay

Leicester hỏi mượn trung vệ của Juventus

Leicester đang quan tâm đến trung vệ Merih Demiral của Juventus và sẽ cân nhắc một bản hợp đồng cho mượn với cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ. 

Leicester được cho là đã đặt rất nhiều câu hỏi với Caglar Soyuncu về người đồng hương của anh. Leicester thể hiện sự nghiêm túc trong việc chiêu mộ Demiral nhưng sẽ không dễ dàng cho “Bầy sói” bởi trước đó Juventus đã từ chối lời đề nghị 34 triệu bảng cho Demirus từ Borussia Dortmund và khẳng định anh là một cầu thủ quan trọng trong đội hình “Hùm xám xứ Bavaria”.