- Nhóm hacker Anonymous tuyên chiến với IS sau loạt vụ khủng bố Paris
- Cựu Tổng thống Pháp thúc giục phương Tây đoàn kết với Nga
- Vây ráp khủng bố tại Bỉ, bắt giữ một tình nghi
Ngày 16-11, đài phát thanh RTL trích lời Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, đây là các động thái nhằm theo dõi và ngăn chặn kịp thời những phần tử Hồi giáo cực đoan.
Theo báo LA Depeche, các cuộc đột kích bắt đầu từ khoảng 1:00 sáng 16-11 theo giờ địa phương, tập trung chủ yếu khu vực dân cư Teisseire và Mistral ở thành phố Grenoble. Có ít nhất 200 cảnh sát trang bị vũ trang được huy động làm nhiệm vụ. Các phương tiện truyền thông đã đăng tải hàng loạt hình ảnh lực lượng cảnh sát bắt giữ nghi phạm, cũng như các xe cảnh sát tràn ngập trong thành phố.

Lực lượng cảnh sát tuần tra tại Tòa Thị chính Thành phố ở Toulouse ngày 14-11
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 23 người và thu hồi nhiều vũ khí, bao gồm 1 bệ phóng tên lửa cỡ nhỏ và các loại vũ khí tự động tại 168 địa điểm đột kích. Ngoài ra, 104 người khác cũng bị quản thúc tại nhà.
Sáng 16-11, cảnh sát Pháp vừa công bố bức ảnh truy nã một kẻ tình nghi có tên Abdeslam Salah, 26 tuổi, được cho là cũng tham gia các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris. Tuy nhiên, tên này không đánh bom tự sát và đã tẩu thoát qua biên giới Pháp - Bỉ sau khi thực hiện vụ tấn công cùng các đồng bọn.
Chính quyền Pháp hiện đã nhận diện được 5 kẻ khủng bố trong số 7 tên đã bị giết trong khi các cuộc tấn công. Người nhà của 5 kẻ nói trên đã bị bắt giữ và thẩm vấn. Theo thông tin điều tra, có thể có đến 20 tên khủng bố đứng sau các cuộc tấn công đẫm máu tại Paris.