Cảnh sát New Zealand tiêu diệt nghi phạm tấn công khủng bố tại siêu thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một phần tử cực đoan có cảm tình với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị cảnh sát New Zealand nổ súng tiêu diệt vào chiều 3-9-2021 sau khi hắn ta đi vào 1 siêu thị ở Tây Auckland và đâm bị thương ít nhất 6 người.
Vụ tấn công xảy ra tại siêu thị New Lynn ở Tây Auckland chiều 3-9-2021

Vụ tấn công xảy ra tại siêu thị New Lynn ở Tây Auckland chiều 3-9-2021

Vụ tấn công xảy ra khi nghi phạm đi vào siêu thị New Lynn, với lấy 1 con dao trên kệ trưng bày và tấn công khách mua sắm, khiến ít nhất 6 người bị thương, trong đó có 3 người hiện trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau vụ việc, ít nhất 10 xe cảnh sát cũng như xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Theo Giám đốc Cảnh sát Quốc gia New Zealand Andrew Coster, cảnh sát đã bắn hạ nghi phạm chỉ 60 giây kể từ khi vụ đâm dao bắt đầu.

Nhà chức trách cho biết, nghi phạm mang quốc tịch Sri Lanka tới New Zealand vào năm 2011 và bị cảnh sát New Zealand liệt vào danh sách đối tượng có thể đe dọa an ninh quốc gia từ năm 2016.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, vụ đâm dao nêu trên là hành động tấn công khủng bố của 1 phần tử cực đoan có cảm tình với IS.

“Những gì xảy ra hôm nay thật đáng kinh tởm, đó là hành vi thù ghét đầy sai trái”, bà Ardern nói và cho biết nghi phạm thực hiện vụ tấn công theo kiểu “sói đơn độc”.

Đây là vụ tấn công khủng bố thứ 2 tại New Zealand trong hơn 2 năm qua. Trước đó, vào ngày 15-3-2019 cũng xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại 1 nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, khiến 51 người thiệt mạng.