Cảnh sát Hàn Quốc kiện chính phủ đòi tiền tăng ca

ANTĐ - Hàng ngàn nhân viên cảnh sát ở khắp Hàn Quốc đã đệ đơn lên tòa án kiện chính phủ để đòi khoản tiền làm ngoài giờ chưa được thanh toán trong suốt 3 năm qua.

Oh Seung-wook, thanh tra cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Gusan, tỉnh Bắc Jeolla, người đại diện bên nguyên cho biết, họ đã gửi đơn lên tòa án quận trung tâm Seoul. Theo ông Oh, các sỹ quan cảnh sát bị từ chối trả tiền làm thêm ca do chính phủ đã viện dẫn sai một quy định, và như vậy là trái với luật lao động.  

Bên nguyên, gồm khoảng 5.000 cảnh sát, đã yêu cầu chính phủ bồi thường các khoản tiền làm thêm giờ trong suốt 3 năm qua, mỗi người 1 triệu won (912 USD).

Cảnh sát Hàn Quốc đòi chính phủ thanh toán tiền làm thêm ca (Ảnh minh họa)

Theo hãng Yonhap, Bộ Hành chính Hàn Quốc quy định viên chức không được trả đồng thời tiền làm thêm giờ và tiền làm thêm ngày nghỉ mỗi tuần. Nhân viên cảnh sát trên toàn quốc, những người phải làm việc bắt buộc hơn 40 giờ/1 tuần, thuộc phạm vi điều chỉnh này. 

Được biết, năm 2009, một số cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc đã chiến thắng trong một vụ kiện tương tự. Hồi tháng 5 vừa qua, cảnh sát trại giam Hàn Quốc cũng đã nộp đơn kiện cùng với nội dung này.