Cảnh sát bắn chết một lái xe đâm chết bé gái, đâm bị thương 8 người, rồi bỏ chạy

ANTĐ - Một bé gái mới 3 tháng tuổi đã tử vong, 8 người khác bị thương, khi chiếc xe hơi đâm trúng họ ở trạm dừng xe điện tại Jerusalem.

Cảnh sát cho hay, lái xe là một người Palestine đến từ Đông Jerusalem. Anh này đã bị cảnh sát bắn khi cố gắng chạy trốn. Sau đó, lái xe đã tử vong tại bệnh viện vì các vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ việc bị nghi ngờ là "tấn công khủng bố"

Nhà chức trách cho biết, họ đang điều tra vụ việc theo hướng “một cuộc tấn công khủng bố”. Người em tuổi teen của nghi phạm cũng đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Được biết, bé gái là nạn nhân trong vụ việc cùng bố mẹ em đều là người Mỹ.

Khu vực Đông Jerusalem đã trải qua nhiều tháng bất ổn kể từ khi một thiếu niên Palestine bị bắt cóc và đốt cháy cho tới chết hồi đầu tháng 7-2014, chỉ 2 ngày sau khi người ta tìm ra thi thể của 3 thiếu niên Israel bị bắt cóc và giết hại tại Bờ Tây bị chiếm đóng.