Vụ máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn rơi:

Căng thẳng tiếp tục gia tăng

ANTĐ - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 26-6 thề đáp trả vụ Syria bắn hạ máy bay chiến đấu của nước này, trong khi người đứng đầu NATO nói rằng một vụ tấn công như vậy là không thể chấp nhận được.

Một chiếc máy bay Phantom 4 của Thổ Nhĩ Kỳ

“Họ hành động mà không hề cảnh báo. Đây là một hành động thù địch, một vụ tấn công đáng ghê tởm”, ông Erdogan nói tại cuộc họp của đảng cầm quyền AKP. Thủ tướng Erdogan thừa nhận máy bay chiến đấu Phantom 4 của nước này đã xâm phạm không phận Syria nhưng cho biết vụ việc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và do “nhầm lẫn”. Ông Erdogan cho biết, vào thời điểm bị tấn công, chiếc Phantom 4 không nằm trong không phận Syria. “Vụ việc này cho thấy, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad là mối đe dọa rõ ràng đối với an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như người dân nước này”, ông Erdogan nhấn mạnh. 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria Jihad al-Makdissi nói rằng, hệ thống phòng không Syria đã bắn rơi chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bên trong vùng lãnh hải Syria vì nó “vi phạm thô bạo” chủ quyền của nước này. 

Sau khi nhận được đề nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ máy bay bị bắn rơi, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã nhóm họp với đại diện của 28 nước thành viên tại Brussels (Bỉ). Ông Rasmussen cho biết, các nước thành viên NATO bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời coi hành động bắn hạ máy bay là không thể chấp nhận được. “Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao tình hình với mối quan ngại sâu sắc”, ông Rasmussen nói sau cuộc họp kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. 

Đây là lần thứ hai trong lịch sử NATO, một nước thành viên viện tới Điều 4 của Hiến chương NATO, trong đó quy định các quốc gia thành viên có quyền yêu cầu tham vấn trong trường hợp cảm thấy an ninh bị đe dọa. Năm 2003, Thổ Nhĩ Kỳ đã xin NATO trợ giúp đảm bảo an ninh trong thời gian trước khi cuộc chiến Iraq nổ ra. 

Căng thẳng giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng khi Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc nước láng giềng tiếp tục bắn vào một chiếc máy bay khác của nước này. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc hôm 25-6 nói rằng chiếc máy bay tìm kiếm cứu nạn CASA của nước này bị bắn khi đang tìm kiếm chiếc Phantom 4 bị chính Syria bắn hạ hồi tuần trước, nhưng may mắn không bị rơi. Ông Bulent cũng cho biết trong vài ngày tới, nước này sẽ quyết định có nên ngừng xuất khẩu điện cho Syria hay không.