Canada “cấm cửa” phóng viên Trung Quốc

ANTĐ - Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết, một số phóng viên của Tân Hoa xã và Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc sẽ không được tham gia chuyến đi cùng Thủ tướng Stephen Harper tới Bắc cực, do “những hành vi hung hăng của những phóng viên nước này trong quá khứ”.

Phóng viên Lý Học Giang của Nhân dân Nhật báo 
(Trung Quốc) bị nhân viên an ninh Canada lôi ra ngoài cuộc họp báo

Quyết định này được Chính phủ Canada đưa ra sau khi đã xem xét hành vi hung hăng, lỗ mãng của phóng viên Lý Học Giang của tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) vì đã xô đẩy bà Julie Vaux, cựu phát ngôn viên của Thủ tướng Harper, trong chuyến đi tương tự hồi năm ngoái, vì lý do bà Julie đã không cho Lý đặt câu hỏi phỏng vấn. Ông David Mulroney, cựu Đại sứ Canada tại Trung Quốc từ 2009-2012 cho biết thêm rằng, các phóng viên của Trung Quốc đều rất hung hăng trong các cuộc họp báo cấp nhà nước ở Trung Quốc.

Trước đó ngày 19-8, bà Sara Maclntyre, cựu Thư ký báo chí của Thủ tướng Stephen Harper tố những phóng viên của Trung Quốc đã “sử dụng chiêu bài tự do ngôn luận và truyền thông để theo dõi người dân cũng như các chính trị gia của Canada”. “Họ không phải là phóng viên, họ làm cho các cơ quan tình báo muốn khai thác thông tin từ Thủ tướng Harper, thậm chí họ theo dõi cả bên trong chiếc chuyên cơ của Thủ tướng”, bà Maclntyre nói.