Canada áp lệnh trừng phạt, điều thêm quân tới gần biên giới Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Canada tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga, đồng thời áp lệnh trừng phạt các nghị sĩ và ngân hàng của Nga, sau khi Nga công nhận các vùng ly khai ở Ukraine, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 22-2-2022 tuyên bố.
Canada tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga. Trong ảnh: Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu về tình hình Ukraine hôm 22-2-2022

Canada tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga. Trong ảnh: Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu về tình hình Ukraine hôm 22-2-2022

Theo đó, 460 binh sĩ Canada sẽ được triển khai đến quốc gia ở vùng Baltic - Latvia, nước có chung đường biên giới với Nga. Số binh sĩ này sẽ gia nhập cùng 540 lính Canada đang đồn trú tại đây.

Trong khi đó, 1 tàu Hải quân Hoàng gia Canada cũng đang tiến đến khu vực này, cùng với các máy bay trinh sát CP-140 Aurora, theo thông báo của Ottawa.

Canada tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga, đồng thời cấm công dân Canada tham gia tất cả các giao dịch tài chính với Luhansk và Donetsk mà Ottawa coi là phần lãnh thổ của Ukraine.

Chính phủ Canada cũng sẽ trừng phạt các thành viên Quốc hội Nga, những người đã bỏ phiếu ủng hộ công nhận độc lập đối với Donetsk và Luhansk, 2 vùng ly khai tại miền Đông Ukraine, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 2 ngân hàng Nga.

Động thái của Canada được đưa ra sau khi Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt Nga.

Hôm 22-2-2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho khoảng 800 binh sĩ Mỹ hiện đang đồn trú tại Italy cơ động đến các nước vùng Baltic, đồng thời điều 8 tiêm kích tàng hình F-35 từ Đức đến Đông Âu, cùng 32 máy bay trực thăng tấn công Apache từ các căn cứ ở Đức và Hy Lạp đến Ba Lan.