Cận cảnh chiếc "xe ma" Pontiac

ANTĐ - Được gọi là "xe ma" vì chiếc xe 1939 Pontiac thu hút sự chú ý nhờ phần thân vỏ hoàn toàn trong suốt.

Được hãng General Motors và công ty Rohm&Haas phối hợp sản xuất năm 1939 và trưng bày trong hội chợ New York World's Fair 1939-1940, chiếc xế cổ tạo điểm nhấn đặc biệt với phần thân vỏ trong suốt với giá trị ban đầu là 25.000 USD.

Không phải là một mẫu xe có thể chạy ngoài đường nhưng 1939 Pontiac với phần thân vỏ làm bằng chất liệu Plexiglas được kỳ vọng sẽ thu về số tiền dao động trong khoảng 475.000 USD cho hãng đấu giá RM Auctions.

Tính đến nay, trên thế giới chỉ có 2 chiếc xe loại này còn tồn tại, chiếc 1939 Pontiac hiện chưa được phục chế nên có thể nhận ra một vài chi tiết bị hư hỏng sau suốt vài chục năm tồn tại. Tuy nhiên, 1939 Pontiac vẫn là một mẫu xe đáng mua, đặc biệt là với các nhà sưu tập xế cổ.