Cạm bẫy ở Etihad đang chờ Guardiola

ANTĐ - Nhận lời đến Man City cũng đồng nghĩa với việc Pep Guardiola đang bước vào thách thức lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. 

Cạm bẫy ở Etihad đang chờ Guardiola  ảnh 1Thách thức lớn nhất với Guardiola là sự khốc liệt của Premier League

Không giống như tại Barcelona, nơi Guardiola tiếp quản một thế hệ vàng của lò đào tạo danh tiếng La Masia với những Lionel Messi, Xavi, Iniesta…, hay dẫn dắt Bayern Munich sau khi đội bóng này vừa hoàn tất cú ăn 3 vĩ đại, chiến lược gia 45 tuổi bắt đầu cuộc thử thách tại Etihad giữa đống đổ nát. Thất bại của thầy trò HLV Pellegrini trong trận derby Manchester cuối tuần qua là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự sa sút thảm hại của Man City. Không chỉ bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch, Man Xanh thậm chí còn đối mặt với nguy cơ lỗi hẹn Champions League.

Nhiệm vụ đầu tiên của Guardiola là giải bài toán lực lượng. Phần lớn đội hình do Pellegrini xây dựng không thể đáp ứng nhu cầu đua tranh ở mùa tới và họ cũng không phải là những mẫu cầu thủ ưa thích của Guardiola. Điều đó cho thấy cựu HLV của Barcelona phải bận rộn hơn trên thị trường chuyển nhượng. Theo giới truyền thông, hàng loạt những cái tên như Pogba, Kross, Thiago Alcantara, Gundogan và John Stones đều nằm trong tầm ngắm của Man City. Dù vậy, Guardiola từng bị Bayern cảnh báo là sẽ không được “rút ruột” họ, động thái tương tự mà Barcelona từng đưa ra với HLV này.  

Kể cả trường hợp rất nhiều cầu thủ đánh tiếng sẽ theo chân Guardiola tới Etihad và giới chủ của Man City chấp nhận chi phí khổng lồ cho một mùa hè sôi động, đó mới chỉ là khởi đầu cho những khó khăn tại Etihad. Thách thức lớn nhất với Guardiola là sức cạnh tranh khốc liệt tại Premier League.

Không giống như La Liga hay Bundesliga, nơi Barcelona và Bayern Munich là những kẻ thống trị, Man City chỉ được coi là “thanh niên mới lớn” tại giải VĐQG khắc nghiệt nhất châu Âu. Trong thời khắc Guardiola sắp sửa tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Man City, Leicester City và Tottenham đang chia sẻ những vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Phía sau họ là những tên tuổi lớn như Arsenal, Man Xanh, M.U rồi mới tới Chelsea.

Khái niệm “Big Four” gần như không được nhắc tới ở mùa giải năm nay. Miếng bánh bản quyền truyền hình béo bở và thể thức phân chia khá đều tại Premier League đã tạo ra những “cơn địa chấn” tại đảo quốc sương mù. Sẽ rất khó để Guardiola xây dựng một đế chế ở mảnh đất đang tồn tại nhiều cạm bẫy dành cho ông.