Cách thanh nhiệt cơ thể và gu sống cực chất của người trẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tận hưởng cuộc sống ngày càng tích cực, giới trẻ đến với thể thao mỗi ngày, thần tượng những người nổi tiếng đầy năng động, coi sức khỏe là một lối sống chứ không phải xu hướng nhất thời. Điều này thấy rõ qua cách giới trẻ thanh nhiệt cơ thể, đánh bay “nóng trong người” với Trà Dr Thanh bằng gu đồ uống thể hiện lối sống khỏe mạnh và cân bằng cực chất của mình.

Kể từ sau đại dịch Covid-19, Gen Z đang thay đổi rõ rệt về thái độ sống. Họ sống nhiệt hơn, quẩy nhiệt hơn, vượt qua sự e dè của bản thân khi thường lập hội “quẩy tưng” mỗi khi có dịp bất chấp đồ ăn cay nóng hay thức khuya cùng bạn mà vẫn luôn tươi tắn bởi họ luôn tìm ra cách để thanh nhiệt cơ thể mỗi ngày.

Trà Dr Thanh là thức uống quen thuộc của người trẻ để giữ ngoại hình luôn tươi tắn

Trà Dr Thanh là thức uống quen thuộc của người trẻ để giữ ngoại hình luôn tươi tắn

Chiếc túi cói handmade của Quỳnh Chu nặng trĩu đồ ăn cho chuyến đi dã ngoại. Khệ nệ xách từ xe xuống lều cắm trại, cô hồ hởi bày biện đồ ăn thức uống lên bàn cho cả nhóm bằng sự tỉ mỉ, chu đáo dành cho mọi người mà không cần “chụp ảnh cúng face”. Thực đơn của buổi dã ngoại với gà rán, khoai tây chiên, sandwich, lò nướng BBQ và Trà Dr Thanh.

Sau một ngày dài nóng nực, bức bối, thế hệ Y yêu thích đắm mình trong bồn tắm với nước ấm hay thong thả nhấp một ngụm Trà Dr Thanh trong không gian sân vườn với những chậu hoa xinh xắn. Gen Z lại thích tụ tập cùng bạn bè, tổ chức BBQ, thao thao bất tuyệt về phong cách sống, drama mới nổi hay những dự định cuối năm, bên cạnh đồ ăn, câu chuyện không có hồi kết là những chai Trà Dr Thanh tươi mát.

“Việc lựa chọn, chuẩn bị đồ cho các chuyến dã ngoại của mình đơn giản lắm”, Quỳnh nói, cố gắng ít mà chất. Đồ ăn thì cứ chiên, nướng cho tiện lợi, thức uống thì không thể thiếu Trà Dr Thanh để thanh nhiệt, khỏi lo nóng trong người. Còn gì thích bằng ở giữa thiên nhiên, thưởng thức món ăn yêu thích và nhấp từng ngụm Trà được chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên để thanh mát cơ thể thì còn gì tuyệt vời hơn”, cô chia sẻ.

Theo các chuyên gia tâm lý, Gen Z luôn thể hiện cá tính và phong cách bản thân cao nhất. Họ khẳng định chất riêng qua cách sống mỗi ngày mà ở đó, ẩm thực – thức uống đi liền với nhau. Sẵn sàng lê la cả ngày tại những lễ hội ẩm thực cay nóng trong khi tay vẫn cầm chắc chai Trà Dr Thanh tươi mát để thanh nhiệt cơ thể. Đấy là cách người trẻ tận hưởng mọi dư vị tối đa của cuộc sống mỗi ngày.

Thanh nhiệt cơ thể với Trà Dr Thanh giúp người trẻ luôn tươi tắn.

Thanh nhiệt cơ thể với Trà Dr Thanh giúp người trẻ luôn tươi tắn.

Theo đuổi lối sống chủ động, thích trải nghiệm mới nhưng họ cũng luôn lắng nghe bản thân, yêu cơ thể là đặc tính chung của người trẻ hiện nay. “Mình cùng hội bạn rất thích các lễ hội ẩm thực đường phố, vừa được thưởng thức hàng trăm món ăn cay nóng mà vẫn tươi tắn quẩy hết mình, check-in hết góc nhờ chai Dr Thanh này đây”, Nhật Linh, nữ sinh tại Đà Nẵng chia sẻ.

Thưởng thức ẩm thực cay nóng là đam mê bất tận của Gen Z, tuy nhiên lối sống cân bằng cực chất giúp họ xóa tan nóng trong người bằng thức uống với nguồn nguyên liệu từ tự nhiên như Trà Dr Thanh với 9 loại thảo mộc để thanh nhiệt cho cơ thể tươi tắn mọi lúc mọi nơi.

Người trẻ không ngần ngại thể hiện cá tính và chất riêng của mình ở khắp nơi để lan tỏa nét tích cực tới cộng đồng.

Người trẻ không ngần ngại thể hiện cá tính và chất riêng của mình ở khắp nơi để lan tỏa nét tích cực tới cộng đồng.

Không chỉ yêu thích khám phá bản thân, làm chủ cuộc đời, thế hệ trẻ đang lan tỏa lối sống rất riêng, đầy tích cực và nét tươi tắn của mình khắp nơi để góp phần tác động tích cực đến cộng đồng, như cách họ luôn sống nhiệt hơn mà không sợ nóng trong người với Trà Dr Thanh mỗi ngày.