Các đối thủ nói gì về U23 Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại vòng loại U23 châu Á 2024, chủ nhà Việt Nam lần lượt gặp U23 Guam (ngày 6-9), Yemen (9-9) và U23 Singapore (12-9) để tranh suất vào thẳng vòng chung kết dành cho đội nhất bảng.

Ở bảng C, chủ nhà U23 Việt Nam được đánh giá cao cho vị trí nhất bảng. Các đối thủ cũng dành sự tôn trọng với thầy trò HLV Troussier, đồng thời có mục tiêu của riêng mình.

HLV U23 Yemen - Miroslav Soukup đánh giá: "Đây là bảng đấu thú vị. Cơ hội chia đều cho các đội. Đội nào có sự thể hiện tốt nhất sẽ giành vé đến Qatar (dự vòng chung kết)".

Các HLV tại họp báo trước khi khởi tranh bảng C vòng loại U23 châu Á 2024

Các HLV tại họp báo trước khi khởi tranh bảng C vòng loại U23 châu Á 2024

Còn HLV Dominic Gadia của U23 Guam cho biết do là lần đầu đội nhà dự đấu trường U23 châu Á nên không đặt nặng kết quả mà hướng tới xây dựng nền tảng cho tương lai.

"Tôi đã dành thời gian nghiên cứu về U23 Việt Nam. Họ gặt hái nhiều thành công trong thời gian qua. Tôi rất tôn trọng U23 Việt Nam. Về phía đội chúng tôi, U23 Guam có những cầu thủ từ Mỹ, đây là cơ hội để họ thể hiện năng lực của mình", HLV Gadia nói.

Trong khi đó, HLV U23 Singapore - Nazri Nasir đánh giá chủ nhà Việt Nam mạnh nhưng cá nhân ông dành sự tôn trọng cho cả 3 đối thủ, bởi "mọi trận đấu đều quan trọng".

Ông Nazri Nasir đã dẫn dắt lứa U23 Singapore từ SEA Games 32. Ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua, thầy trò HLV Nazri Nasir không tham dự do không có đủ lực lượng nhưng ở vòng loại U23 châu Á này, giải VĐQG Singapore tạm dừng để đội U23 có lực lượng tốt nhất. Điều này cho thấy tham vọng tiến xa của đại diện Đông Nam Á.

"Tôi có trong tay các cầu thủ khá đa năng, có thể thi đấu nhiều hơn 1 vị trí, theo sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-4-3 tùy theo đối thủ. Chúng tôi sẽ xem xét thực tế để có tính toán tốt nhất", HLV Nazri Nasir cho hay.