Các CLB tích cực giao đấu, háo hức chờ ngày V-League 2021 trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngoài việc tập trung rèn thể lực sau quãng nghỉ dài, các CLB V-League, hạng Nhất còn tích cực đá giao hữu với nhau nhằm có sự chuẩn bị tốt cho ngày các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại.

Sau khi tạm ngưng từ 30-1 vì dịch Covid-19 bùng phát, V-League 2021 sẽ lăn bóng trở lại từ ngày 13-3 bằng 5 trận đấu bù vòng 3, sau đó các vòng đấu sẽ nối nhau với mật độ 4-5 ngày/trận. Đây là tin vui với các CLB lẫn người hâm mộ.

Thời điểm này, các CLB đều đã hội quân sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và trải qua từ 5-15 ngày luyện tập.

Lee Nguyễn (phải) nằm trong số những cái tên gây tò mò khi V-League 2021 trở lại

Lee Nguyễn (phải) nằm trong số những cái tên gây tò mò khi V-League 2021 trở lại

Thể lực là vấn đề được ưu tiên hàng đầu ở các đội bóng sau khi các cầu thủ đã trải qua quãng nghỉ dài. Bên cạnh đó, nhiều đội bóng đã liên hệ với nhau để thi đấu giao hữu, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.

CLB TP.HCM có 2 trận giao hữu bổ ích với CLB Bình Dương, trước khi đá thêm một trận với đội hạng Nhất - Bà Rịa Vũng Tàu.

Tương tự, Sông Lam Nghệ An cũng tranh thủ đá giao hữu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hai lượt để lấy lại cảm giác bóng. Còn Nam Định trận thắng tân binh hạng nhất Phù Đổng 2-0 trên sân Thiên Trường hôm 25-2 cũng đang liên hệ để có thêm 1-2 trận giao hữu nữa trước khi chính thức trở lại V-League.

Để chuẩn bị cho trận đấu ngày 14-3, HAGL sẽ giao hữu với đội hạng Nhất Công an Nhân dân ngày 3-3, còn CLB Bình Định vào Nha Trang vừa rèn thể lực vừa giao hữu với đội chủ sân 19-8, trước khi hành quân lên Pleiku.

Do đã thi đấu xong vòng 3 nên 4 đội Nam Định, Thanh Hoá, Sài Gòn và SLNA sẽ được nghỉ tới ngày 18-3, trong khi 10 đội bóng còn lại ra sân từ 13 và 14-3.

Quãng nghỉ dài có phần bất lợi với các đội bóng đang có phong độ cao trước đó như Hải Phòng, Bình Dương, Đà Nẵng (cùng thắng 2/2 lượt trận và đang chia nhau 3 vị trí dẫn đầu), song lại là cơ hội để các ứng viên vô địch như Hà Nội hay Viettel sốc lại tinh thần, trở lại cuộc đua.

Ngoài sự tò mò hướng vào tân HLV Masahiro Shimoda của CLB Sài Gòn, khán giả cũng đang chờ đợi màn trình diễn của Lee Nguyễn (CLB TP.HCM), Công Phượng (HAGL) và đặc biệt là sự trở lại của Duy Mạnh, Đình Trọng (Hà Nội) sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Dự kiến một tuần sau khi V-League lăn bóng, giải hạng Nhất với sự góp mặt của 13 CLB cũng sẽ khai mạc.

Cân nhắc mở cửa khán đài V-League

Trước tình hình dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát, một số CLB chủ trương đề xuất lãnh đạo địa phương cho mở cửa đón khán giả vào sân khi V-League 2021 trở lại. Nằm trong số này, một đại diện CLB HAGL cho biết đội đang trình các phương án và chờ duyệt, trong đó có mở cửa toàn bộ hoặc một phần các khán đài để khán giả được vào sân thưởng thức, sau chuỗi dài "đói" V-League.

Một số CLB như Hà Nội, Viettel, Quảng Ninh, TP.HCM, Sài Gòn, Đà Nẵng cũng đang chờ chủ trương từ lãnh đạo địa phương và sẵn sàng các phương án, trong đó yêu cầu phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu.

5 cặp đấu bù vòng 3 sẽ diễn ra vào 13 và 14-3.

5 cặp đấu bù vòng 3 sẽ diễn ra vào 13 và 14-3.