Các chuyến bay đến Việt Nam trong ngày đầu tiên mở cửa bầu trời quốc tế phần lớn là chở hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam tại 2 sân bay lớn nhất cả nước trong ngày đầu tiên mở cửa bầu trời quốc tế phần lớn vẫn là chở hàng hóa.

Trong ngày đầu tiên, ngày 15/2, Việt Nam mở cửa bầu trời quốc tế, không hạn chế về tần suất và các đường bay quốc tế đến Việt Nam nhưng số lượng khách quốc tế đến 2 sân bay lớn nhất cả nước còn khá khiêm tốn.

Cụ thể, tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong ngày 15/2 sân bay này có 15 chuyến bay đi và 9 chuyến bay đến trong tổng số 94 chuyến bay quốc tế trong ngày. Lượng khách có nhỉnh hơn so với thời gian trước đó, nhưng cũng chỉ được 2.600 khác.

Hơn 90% các hoạt động dịch vụ thương mại phục vụ hành khách chưa hoạt động lại. Tại các lối đi dẫn vào cửa ra máy bay, hầu hết kiot bán hàng vẫn đóng cửa, kể cả đồ ăn nhanh.

Thời gian các chuyến bay từ TP.HCM đi các sân bay quốc tế như: Narita (Nhật Bản), Suvarnabhumi (Thái Lan), Đào Viên (Đài Loan), Incheon (Hàn Quốc)… được phân bổ rải rác trong ngày. Cùng với việc chấm dứt test nhanh Covid-19 tại ga quốc tế, mọi hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra thông suốt.

Khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài

Khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài

Theo đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, theo thông lệ, lượng khách quốc tế đến Việt Nam hàng năm sẽ tăng mạnh vào giai đoạn mùa hè. Mặt khác, theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, việc nối lại đường bay thường lệ quốc tế còn cần sự thống nhất của các nước bởi mỗi nước có yêu cầu phòng dịch khác nhau.

Sau khi có phản hồi từ nhà chức trách hàng không các nước về tần suất chuyến bay, dự kiến Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất sẽ có buổi họp với các hãng hàng không để phân bổ slot bay và đưa ra phương án quản lý khai thác phù hợp trong thời gian tới.

Còn tại Cảng HKQT Nội Bài, thông tin từ nhà chức trách cho hay, sản lượng hành khách đi/đến quốc tế trong thời gian qua rất thấp, trung bình mỗi ngày khoảng 15-20 lượt chuyến bay chở khách quốc tế đi/đến và 1.500 – 2.000 lượt khách, ngày đông nhất đạt 4.700 khách.

Cảng HKQT Nội Bài đã ban hành phương án khai thác và luôn sẵn sàng phục vụ khi các hãng hàng không tăng chuyến. Cảng HKQT Nội Bài chủ động cập nhật tình hình sản lượng bay của các hãng hàng không, phối hợp chặt chẽ các đơn vị để điều phối quầy, cửa ra vào tàu bay…nhằm đảm bảo khai thác, đảm bảo công tác phòng chống dịch và chất lượng phục vụ hành khách.

Ngày 14/2, chỉ có 63 lượt chuyến bay quốc tế trong đó 49 chuyến bay chở hàng và 14 chuyến chở khách với 729 lượt khách (505 khách đi, 224 khách đến). Trong ngày 15/2 có tổng 85 chuyến bay quốc tế, trong đó 23 chuyến bay quốc tế chở khách (14 đi, 9 đến; khoảng 2.500 khách) và 62 chuyến bay chở hàng.