Ca sĩ The Voice Trung Quốc hầu tòa vì ma túy

ANTĐ - Ngày 27-5, tòa án nhân dân quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án ca sĩ The Voice Trung Quốc Lý Đại Mạt vì phạm tội tàng trữ và sử dụng ma túy.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 2 đến 3-2014 tại nhà riêng ở quận Triều Dương, bị cáo Lý Đại Mạt đã nhiều lần cùng 3 đối tượng khác tổ chức hút hít ma túy.

Được biết, Viện kiểm sát quận Triều Dương phê chuẩn lệnh bắt giữ nam ca sĩ sinh năm 1988 này vào ngày 16-4. Có nhiều tin đồn xuất hiện sau khi Lý Đại Mạt bị bắt giữ, trong đó có tin cho rằng anh ta đã sử dụng ma túy trước khi trở nên nổi tiếng nhờ tham gia chương trình The Voice năm 2012. Tuy nhiên, luật sư biện hộ của Lý phủ nhận và cho rằng anh này chỉ tình cờ tiếp xúc với ma túy trong một cuộc vui cùng bạn bè và không cần dùng bất cứ loại thuốc nào để điều trị cắt cơn nghiện.

Ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc bơ phờ trước vành móng ngựa

Chứng kiến cảnh Lý Đại Mạt phờ phạc sau vành móng ngựa, không ít người hâm mộ nuối tiếc cho một tài năng ca nhạc đang ở giai đoạn nở rộ.

Trước đó, ngày 15-5, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngôi sao nổi tiếng Huỳnh Hải Ba - diễn viên trong "Tân Bến Thượng Hải" bị bắt giữ do mua dâm tại một khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh.

Theo một người bạn của diễn viên này, sau khi uống rượu say cùng một nhóm bạn, lại nghe vài câu khích bác và sẵn đang đơn thân trong một thời gian dài, Huỳnh Hải Ba đã quyết định tìm đến “gái làng chơi”. Tại cơ quan cảnh sát, Huỳnh Hải Ba thừa nhận sai phạm, chịu phạt hành chính và bị giam giữ 15 ngày.