Copa America 2011:

Brazil thành cựu vô địch

ANTĐ - Tại một kỳ Copa America mà chủ nhà Argentina sớm phải dừng chân ở vòng tứ kết, người ta ít nhiều vẫn hy vọng ĐKVĐ Brazil giành quyền đi tiếp.
 

Tuy nhiên, những bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ trong kỳ tổ chức thứ 43 không cho phép bất cứ kịch bản nào diễn ra như đoán trước.

Brazil đi vào vết xe đổ đúng như những gì Argentina gặp phải 1 ngày trước đó. Đó là điều rất đáng ngạc nhiên, bởi ở lần chạm trán tại vòng đấu bảng, Brazil và Paraguay đã mang lại cho người hâm mộ một bữa tiệc bàn thắng giàu kịch tính. Lần này, thế trận cân bằng cho đến loạt “đấu súng” để rồi Selecao trở thành cựu vô địch vì những cú dứt điểm “vô cảm”. Có tới 3 cú sút penalty của Brazil đi ra ngoài khung thành, trong khi tình huống còn lại bị thủ môn của Paraguay cản phá, điều khiến Selecao thua 0-2 bằng thi đá luân lưu 11m.

Vài giờ sau đó, người hâm mộ được chứng kiến một bất ngờ khác khi Venezuela vượt qua Chile. Đội bóng đến từ xứ sở của những hoa hậu chỉ mất 90 phút để đặt dấu chấm hết cho tia hy vọng của Chile bằng chiến thắng 2-1. Như vậy, vòng bán kết Copa America năm nay sẽ là cuộc chiến giữa Uruguay và Peru, trong khi Paraguay gặp Venezuela. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, chiếc cúp của giải vô địch các quốc gia Nam Mỹ sẽ thuộc về một gương mặt khác, ngoài Brazil và Colombia.