Brazil khát khao chiến thắng trước Hà Lan để “vớt vát” danh dự

ANTĐ - Đội chủ nhà Brazil đang ở trạng thái tâm lý vô cùng rệu rã sau thảm bại trước tuyển Đức ở bán kết World Cup. Tuy nhiên, họ vẫn còn cơ hội để níu giữ một chút thể diện của nước chủ nhà, nếu giành chiến thắng trước một đội tuyển Hà Lan còn đang muốn kiến nghị FIFA nên bỏ trận tranh 3-4 tại mỗi VCK World Cup.

Sau thảm bại kinh hoàng 1-7 trước đội tuyển Đức tại bán kết, đội chủ nhà Brazil giờ chỉ còn biết trông đợi vào kết quả ở trận đấu tranh hạng 3 với đội tuyển Hà Lan. Đội bóng “vàng-xanh” sẽ chào đón sự trở lại của trung vệ đội trưởng Thiago Silva sau khi anh mãn hạn treo giò.

Việc thiếu vắng Thiago Silva cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ chóng vánh của Brazil chỉ sau chưa đầy 30 phút ở trận bán kết trước đội tuyển Đức. Sự trở lại của cầu thủ đang khoác áo Paris St Germain sẽ giúp gia cố hàng thủ của Brazil đã bộc lộ quá nhiều sai sót trong thất bại ở bán kết.

Thiago Silva sẽ trở lại để giúp Brazil "vớt vát" chút danh dự


Cũng phải chịu dừng bước tại bán kết như Brazil, thế nhưng các học trò của HLV Louis Van Gaal hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời khỏi sân. Họ chỉ thất bại vì kém may mắn trong loạt đá luân lưu mà thôi. Hà Lan đã chơi ngang ngửa với đại diện tới từ Nam Mỹ - Argentina tại bán kết.

Sau thất bại cay đắng đó, HLV Van Gaal đã lên tiếng đề nghị bỏ trận tranh hạng 3 tại World Cup. Theo ông Van Gaal, sẽ chẳng ai nhớ tới vị trí thứ 3 hay thứ 4, chỉ có nhà vô địch là duy nhất được tôn vinh trong mọi cuộc đấu, mọi giải đấu.

Chiến lược gia 62 tuổi cũng cho biết ông sẽ sử dụng đội hình dự bị để đối đầu với đội tuyển Brazil ở trận đấu sắp tới. Van Gaal sẽ dành cơ hội ra sân cho những cầu thủ trẻ, những người đang khát khao được ra sân về thể hiện tại đấu trường lớn như World Cup. 

HLV Louis Van Gaal muốn bỏ trận tranh hạng 3 vì sẽ chẳng ai quan tâm và nhớ tới


Hà Lan và Brazil đã có 2 lần đọ sức trong lịch sử các VCK World Cup. Brazil là đội đã giành chiến thắng sau loạt luân lưu cân não năm 1998 tại Pháp. 12 năm sau trên đất Nam Phi, đoàn quân dưới sự chỉ đạo của HLV Bert Van Marwijk đã phục thù bằng thắng lợi với tỷ số 2-1. 

Tuy nhiên, cả 2 HLV Van Gaal và Scolari có lẽ chỉ muốn trận đấu “thủ tục” tranh hạng 3 diễn ra và kết thúc nhanh chóng để họ được đến với Rio de Janeiro, tới với sân vận động huyền thoại Maracana, nơi trận chung kết giữa Đức và Argetina diễn ra. 

HLV Scolari (trái)- HLV Louis Van Gaal (phải) liệu có còn mặn mà với trận 3-4

Còn với Brazil, đây là cơ hội cuối cùng để họ "vớt vát" chút danh dự và thể diện của một nước chủ nhà. Họ sẽ cần một chiến thắng không chỉ bởi tấm huy chương đồng. Brazil cần phải thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, phải thắng để cứu vãn một mùa World Cup thất bại của mình.

Trận tranh hạng 3 sẽ là cơ hội cuối cùng để níu giữ thể diện cho đội chủ nhà


Trận đấu tranh hạng 3 tại World Cup 2014 sẽ diễn ra vào lúc 3h sáng 13/7 theo giờ Việt Nam, trên sân Nacional de Brasilia. Trọng tài chính sẽ điều khiển trận đấu này là ông Djamel Haimoudi, 43 tuổi người Algeria.