Brazil “đền đáp” các ngôi sao World Cup

ANTĐ - Các cầu thủ Brazil chiến thắng tại World Cup từ năm 1958, 1962 và 1970 vừa nhận được tiền thưởng và một khoản trợ cấp từ chính phủ, được cho là “có thể thay đổi cuộc sống” của họ.

Không nhiều cựu cầu thủ Brazil vô địch World Cup được nhắc tới và thu nhập cao như Pele 

Bộ Thể thao Brazil cho biết, 54 cầu thủ hoặc những người còn sống sẽ nhận được khoản tiền thưởng là 100.000 reais (tương đương 49.000 USD) và cũng sẽ được hưởng khoản tiền trợ cấp hàng tháng là 3.916 reais. Bộ An sinh xã hội nước này gọi khoản tiền trên là “một hành động công bằng”, thừa nhận vai trò của những cầu thủ của Brazil chiến thắng tại các kỳ World Cup trong sự phát triển của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ. Một số người Brazil cho rằng, thành tích của các cầu thủ chiến thắng tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã giúp xác lập bản đồ của họ trong làng bóng đá thế giới và xây dựng Brazil trở thành quyền lực hàng đầu. Đặc biệt, thế hệ cầu thủ năm 1970, với sự ra đời của ti vi màu và màn siêu trình diễn của những ngôi sao như Pele, Jairzinho, Rivelino và Tostao, đã thu hút được sự quan tâm của cả thế giới và vẫn được coi là một trong những đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại. 

“Tôi nghĩ những người Brazil đều hiểu rằng chúng tôi còn một khoản nợ với các cầu thủ”, Bộ trưởng Thể thao Aldo Rebelo nói. “Họ đã không được đền đáp xứng đáng bằng những khoản thù lao hay tiền tài trợ giống như hôm nay. Các ngôi sao của Brazil tại World Cup 1958, 1962 và 1970 giống như những nghệ nhân và Brazil sẽ không được như hiện nay nếu như không có họ”.

Nhiều cầu thủ cho biết, khoản tiền thưởng và trợ cấp từ chính phủ này có thể giúp họ thay đổi cuộc sống. Ngoại trừ trường hợp của Pele, hầu hết các cầu thủ đều không có cuộc sống thoải mái từ những gì họ kiếm được trong sự nghiệp giống như các ngôi sao bóng đá hiện nay. Một thống kê cho thấy, 85% số cầu thủ từng cùng Brazil vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970 sống dưới mức trung bình. “Khoản tiền thưởng và trợ cấp hàng tháng này là khác biệt lớn giữa sự sống và cái chết. Felix (thủ môn đội bóng năm 1970), người ra đi hồi năm ngoái, thậm chí không được nhận tiền  chăm sóc sức khỏe mà đáng lẽ ông phải được nhận. Nếu có đủ tiền, Felix vẫn sống cho đến hôm nay”, Marcelo Neves, con trai của người từng 2 lần vô địch World Cup, Gilmar và hiện là Chủ tịch của Hiệp hội các cầu thủ “về hưu” giải thích.