"Bóng vàng" Thành Lương, "Vua phá lưới nội" Văn Thắng bị loại khỏi trận gặp Iraq

ANTĐ - Thành Lương, Văn Thắng là 2 trong số 5 cái tên bị loại khỏi danh sách rút gọn 23 tuyển thủ ĐTQG Việt Nam trong trận gặp ĐT Iraq vào 19h tối mai 8-10.

Ở danh sách tập trung sơ bộ, HLV Miura gọi 27 tuyển thủ. Sau đó, 4 tuyển thủ bị chấn thương phải trả về gồm tiền vệ Vũ Minh Tuấn, trung vệ Nguyễn Văn Biển, thủ môn Phí Minh Long. Đồng thời, HLV Miura bổ sung thêm 5 tuyển thủ nâng quân số đội tuyển lên con số 28.

Ban tổ chức quy định, các đội dự vòng loại World Cup 2018, Asian Cup 2019 chỉ được đăng ký 23 tuyển thủ chính thức. Và sau buổi họp báo trước trận gặp Iraq kết thúc vào trưa nay (7-10), bản danh sách rút gọn 23 tuyển thủ ĐT Việt Nam đã được hé lộ.

"Bóng vàng" Thành Lương, "Vua phá lưới nội" Văn Thắng bị loại khỏi trận gặp Iraq ảnh 1

Văn Thắng có dấu hiệu quá tải khi lên tuyển sau mùa giải "cày ải" ở V-League 2015

Theo đó, 5 tuyển thủ bị loại gồm Thành Lương, Văn Thắng, Ngọc Thắng (tiền vệ), hậu vệ Tiến Dũng và thủ môn Hoài Anh. Trong số này, ngoài Tiến Dũng và Hoài Anh, 3 cái tên còn lại bị loại do chấn thương.

Khá đáng tiếc khi ĐT Việt Nam ở trận đấu tối mai mất đi sự phục vụ của đương kim Quả bóng vàng Thành Lương và "Vua phá lưới nội" V-League 2015 Lê Văn Thắng (CLB Cần Thơ). Trong khi Ngọc Thắng - tiền vệ vừa được gọi bổ sung cũng chỉ trụ được trên tuyển vài ngày do chấn thương.

Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, việc vừa phải trải qua mùa giải 2015 kéo dài rồi tập trung đội tuyển ngay và tập theo giáo án khá nặng của HLV Miura là nguyên nhân khiến Thành Lương, Văn Thắng và trước đó là Minh Tuấn, Văn Biển, Minh Long dính hoặc tái phát chấn thương. Đây là những mất mát đáng tiếc. Tuy nhiên HLV Miura lại cho rằng nhân sự không phải vấn đề lớn của ĐT Việt Nam lúc này.

Mặc dù không được đăng ký thi đấu, song 5 cầu thủ bị loại kể trên vẫn ở lại tập luyện cùng các đồng đội, nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan (19h ngày 13-10).